Nhầm lẫn hài hước, Philippines mang 10 "thủ môn" đấu Việt Nam

Đoàn Dự |

Theo danh sách của BTC giải U22 ĐNÁ 2019, U22 Philippines đã dùng tới 10 "thủ môn" trong trận gặp U22 Việt Nam.

Trong số 10 "thủ môn" này, có tới 4 người tham gia thi đấu, 1 trong khung gỗ và 3 ở hàng thủ. Sáu "thủ môn" còn lại ngồi dự bị.

Nhầm lẫn hài hước, Philippines mang 10 thủ môn đấu Việt Nam - Ảnh 1.

Tuy nhiên, đây thực tế chỉ là lỗi đánh máy có phần rất hài hước của BTC giải còn thực tế, tổng cộng Philippines chỉ mang 3 thủ môn tới dự giải vô địch U22 ĐNÁ 2019 đó là Alexandre Arcilla, Michael Asong và Kenry Balobo. Đáng chú ý cả 3 thủ môn này đều tới từ các trường đại học chứ không phải bóng đá chuyên nghiệp.

Các cầu thủ bị nhầm là thủ môn khác gồm Jeremiah Chabon Borlongan (tiền vệ), Dylan Alain Lucienne Escalana De Bruycker (tiền vệ), Poland Daniel Saavedra (tiền vệ), Kyle Dominic Ching Magdato (tiền vệ), Rico Ofredo Andes (tiền đạo), Earl Peal Mialdo Laguerta (tiền vệ), Jumbel Carandang Guinabang (tiền vệ).

Nhầm lẫn hài hước, Philippines mang 10 thủ môn đấu Việt Nam - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại