"Nhạc trưởng" Syria nhận tin vui trước đại chiến với U23 Việt Nam

Domino |

Đây là động lực để cầu thủ này thể hiện thật tốt trong trận tứ kết Asiad 2018 gặp U23 Việt Nam.

Mới đây, HLV Bernd Stange đã công bố danh sách ĐTQG Syria tập trung cho 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Uzbekistan vào đầu tháng 9. Trong danh sách này, có 2 cầu thủ đang thi đấu ở Asiad 2018 là thủ môn Ahmad Madania và tiền vệ Ahmed Ashkar.

Trận chung kết bóng đá nam Asiad 2018 diễn ra vào ngày 1/9. Tới ngày 6/9, ĐTQG Syria sẽ gặp Uzbekistan. Nghĩa là trong trường hợp U23 Syria lọt vào chung kết, cặp đôi trên sẽ phải trải qua lịch trình di chuyển và thi đấu đầy gấp gáp.

Nhưng việc đưa họ vào danh sách, đặc biệt là với Ahmed Ashkar giống như một hành động thể hiện sự tin tưởng từ HLV Stange.

Nhạc trưởng Syria nhận tin vui trước đại chiến với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ahmed Ashkar (số 6) ăn mừng bàn thắng vào lưới Palestine.

Ra mắt ĐTQG từ năm 2016, song tiền vệ 22 tuổi vẫn chưa có nhiều dịp thể hiện khả năng (mới ra sân 5 trận). Tuy nhiên, ở đội U23 Syria, Ahmed Ashkar lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là đội trưởng, vừa là hạt nhân ở hàng tiền vệ.

Trong trận gặp Palestin, cú đánh đầu của Ahmed Ashkar đã đem lại bàn thắng duy nhất, giúp Syria lọt vào tứ kết.

Đợt tập trung ĐTQG sắp tới, tiền vệ đang khoác áo CLB Al-Jaish là người trẻ tuổi nhất. Anh nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022.

Chắc chắn việc được HLV Stange gọi tên sẽ là động lực thúc đẩy Ahmed Ashkar thi đấu máu lửa hơn cùng U23 Syria, nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân với ĐTQG.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại