Nhà vô địch quyền Anh qua đời vì tai nạn giao thông

THANH HÀ |

Vô địch Olympic và nhà nghề ở bốn hạng cân, đai khác nhau, "Sweet Pea" đã không may bị tai nạn giao thông qua đời.

Cựu vô địch quyền Anh thế giới Pernell “Sweet Pea” Whitaker đã qua đời vì bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi tại Virginia Beach, bang Virginia của Mỹ hôm chủ nhật vừa qua.

Whitaker vô địch ở bốn hạng cân khác nhau, hạng nhẹ WBC , hạng nhẹ IBF, hạng ruồi WBC và hạng bán trung WBA, ông còn đoạt HCV Olympic 1984 .

“Sweet Pea” được lưu danh tên tuổi là huyền thoại (Boxing Hall of Fame) của làng quyền Anh thế giới.

Nhà vô địch quyền Anh qua đời vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

"Sweet Pea" ra đi ở tuổi 55.

“Sweey Pea” ra đi ở tuổi 55. Vào năm 2001, sau khi có được thành tích của sự võ nghiệp với 40 trận thắng, 4 trận thua và một trận hòa, trong đó có 17 trận thắng Knock out đối phương, ông treo găng và chuyển sang công tác làm HLV.

Năm 1989, “Sweet Pea” được tạp chí quyền Anh “Ring” bầu chọn “tay đấm của năm”.

Tại đường giao nhau ở khu vực Virginia Beach , ông đã bị một phương tiện giao thông va phải và bật ngã xuống đường. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và xác nhận “ Sweet Pea ” đã qua đời.

Người điều khiển phương tiện gây ra cái chết của cựu vô địch quyền Anh đang bị cảnh sát điều tra.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại