Nhà vô địch cuối cùng trên đường đua khắc nghiệt nhất Olympic

Trọng Đạt |

VĐV Dawid Tomala của Ba Lan cán đích đầu tiên trong cuộc đua đi bộ 50km nam, trở thành nhà vô địch cuối cùng ở nội dung điền kinh khắc nghiệt nhất tại đấu trường Olympic.

Dawid Tomala giành chiến thắng ở đi bộ 50km nam

Dawid Tomala giành chiến thắng ở đi bộ 50km nam

Nội dung 50km đi bộ nam tại Olympic Tokyo 2020 có 59 VĐV tham gia tranh tài. Các VĐV trải qua một khoảng thời gian thi đấu khó khăn, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Dưới cái nóng 31 độ, độ ẩm không khí 76% và không có gió, các VĐV nhanh chóng tiêu hao thể lực và 20% số VĐV đã không thể hoàn thành cuộc đua của mình.

Dawid Tomala của Ba Lan là người cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 50 phút 08 giây. Thi đấu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đạt tới tốc độ trung bình là 4 phút 36 giây mỗi km (pace 4:36), VĐV người Ba Lan khiến nhiều chân chạy marathon cũng phải...ngả mũ thán phục.

Tomala (31 tuổi) cho biết anh mới chuyển sang thi đấu cự ly 50km, thay vì cự ly 20km vào đầu năm nay bởi vì "muốn chinh phục những thử thách mới", và đã lập tức thu được thành quả, với tấm HCV Olympic đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù vậy, thành tích 3 giờ 50 phút 08 giây của Tomala vẫn còn cách khá xa kỷ lục Olympic (3:36:53) do Jared Tallent của Australia thiết lập tại London 2012. Thông số này cũng còn cách kỷ lục thế giới (3:32:33) do Yohann Diniz của Pháp lập từ năm 2014 tới 18 phút.

Dawid Tomala sẽ đi vào lịch sử Olympic là nhà vô địch 50km đi bộ nam cuối cùng. Kể từ Thế vận hội Paris 2024, nội dung này sẽ không còn được đưa vào chương trình thi đấu.

VĐV người Đức Jonathan Hilbert giành HCB khi vượt qua vạch vôi ở đích với thời gian 3 giờ 50 phút 44 giây. Evan Dunfee của Canada đoạt HCĐ với thành tích 3 giờ 50 phút 59 giây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại