Nhà vô địch AFF Cup: 'Văn Quyết đã thay đổi, ít cầm bóng mà chuyền nhiều hơn, nhanh hơn'

Linh Đan |

Trở lại tuyển Việt Nam sau gần 2 năm, Văn Quyết ghi dấu với một bàn thắng đẳng cấp. Nhưng không chỉ có vậy, sự thay đổi để thích nghi của tiền vệ này cũng là điểm được khen ngợi.

SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA VĂN QUYẾT

"Về đẳng cấp, mọi người ai cũng biết Văn Quyết có đủ khả năng đá cho đội tuyển. Nhưng cách ông Park xây dựng lối đá và cách Văn Quyết thi đấu từng có thời điểm không phù hợp với nhau.

Tuy nhiên tôi đánh giá bây giờ Văn Quyết đã thay đổi nhiều để phù hợp với lối chơi của ông Park. 2 năm trời không được lên đội tuyển, cậu ấy cũng khao khát nhiều.

Còn chuyên môn thì có lẽ chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Thực sự khả năng của Văn Quyết còn hay hơn một số cầu thủ mà ông Park thường sử dụng", cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh đánh giá màn trình diễn của Văn Quyết trong trận thắng Singapore 4-0 vào tối 21/9.

Nhà vô địch AFF Cup: Văn Quyết đã thay đổi, ít cầm bóng mà chuyền nhiều hơn, nhanh hơn - Ảnh 1.

Bàn thắng ở phút 37 của Văn Quyết mở ra chiến thắng 4-0 của tuyển Việt Nam trước Singapore tại Cúp Tam hùng. (Ảnh: Như Đạt)

Nhận xét chi tiết hơn về những điều chỉnh trong cách chơi của Văn Quyết, nhà vô địch AFF Cup 2008 phân tích:

"Văn Quyết không cầm bóng đi nữa mà chuyền bóng nhiều hơn, điều phối bóng nhanh hơn. Tôi nghĩ điều đó tốt cho cậu ấy thôi.

Đá ở Hà Nội FC, Văn Quyết có thể cầm bóng rồi thong dong xử lý. Nhưng ông Park đâu cần những người làm bóng kiểu đó. Ông ấy muốn một cầu thủ đẩy bóng lên thật nhanh, tận dụng thời cơ để tạo ra sự nguy hiểm. HLV Park Hang-seo không cần mẫu cầu thủ kiểm soát bóng như khi đá ở Hà Nội FC.

Trong trận đấu vừa rồi, chúng ta cũng thấy Văn Quyết rất ít khi cầm bóng. Cậu ấy tích cực điều phối, đặc biệt là những pha đẩy bóng ra hai nách biên để hậu vệ dâng lên. Cách đá này khác với Hà Nội FC, khi họ ban bật tới lui rồi mới xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm. Tôi thấy Văn Quyết đã điều chỉnh được điều đó".

Văn Quyết khao khát được tham dự AFF Cup 2022, thậm chí chấp nhận ngồi dự bị. (Ảnh: Như Đạt)

CƠ HỘI TỐT CHO VIỆC THỬ NGHIỆM CẦU THỦ TRẺ

Ở trận đấu với Singapore, HLV Park Hang-seo quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ thuộc lứa U23. Lần lượt Nhâm Mạnh Dũng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Nhân, Lương Duy Cương, Phạm Đình Duy rồi Khuất Văn Khang đều được sử dụng.

Thậm chí, Thanh Nhân và Văn Khang còn có được bàn thắng ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG.

Đánh giá về những thử nghiệm này, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh cho rằng HLV Park Hang-seo đã tỏ ra rất nhanh nhạy. Khi nhận thấy đối thủ Singapore chơi không quá quyết liệt, ông Park đã tận dụng cơ hội để cho các cầu thủ trẻ được trải nghiệm bầu không khí của ĐTQG. Anh nói:

"Ngồi trực tiếp theo dõi trên sân, tôi thấy ông Park thử nghiệm nhiều. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, đối thủ ở trận này khá yếu. Tới hiệp 2, họ cũng chỉ thay những cầu thủ nhỏ con vào và không thể hiện được nhiều. Điều này khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu khá thoải mái.

Dù vậy ở hiệp 1, tuyển Việt Nam cũng không có nhiều đường nét. Tiền đạo cắm chưa thực sự thể hiện được vai trò. Bàn thắng chỉ đến khi Văn Quyết có pha sút xa quá hay".


Dàn sao trẻ U23 đã có trận ra mắt đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Như Đạt)

Cựu cầu thủ CLB Bình Dương phân tích thêm: "Về các cầu thủ trẻ, tôi đánh giá họ đã chơi một trận đầy cố gắng và có được màn trình diễn tương đối ổn.

Gặp đối thủ khá mềm như vậy giúp các cầu thủ có sự thoải mái trong tâm lý, không quá bị đè nặng bởi áp lực. Còn để đánh giá cụ thể hơn thì cũng chưa nói được nhiều, bởi đối phương chơi dở quá. Họ không gây áp lực gì cả, để cho đội tuyển Việt Nam thoải mái cầm bóng triển khai.

Đội tuyển Singapore cũng không tung hết chủ lực vào sân. Ba anh em nhà Fandi chỉ có cậu út Ilhan được sử dụng.

Việc Singapore đá dở khiến tuyến dưới của đội tuyển Việt Nam cũng không thể hiện được nhiều. Đối thủ gần như không tạo ra được tình huống nào nguy hiểm. Bóng chết không có, bóng sống cũng không nốt.

Đó có lẽ cũng là lý do ông Park lần lượt tung hết các cầu thủ trẻ vào sân để thử nghiệm. Trận này không thử thì còn chờ trận nào nữa. Tôi nghĩ tới trận gặp Ấn Độ, mọi chuyện có thể sẽ khác".

Nhà vô địch AFF Cup: Văn Quyết đã thay đổi, ít cầm bóng mà chuyền nhiều hơn, nhanh hơn - Ảnh 4.

Quang Hải, Công Phượng và nhiều trụ cột tuyển Việt Nam không ra sân ở trận gặp Singapore. (Ảnh: Như Đạt)

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 24/9, đội tuyển Việt Nam được nghỉ, trong khi Singapore sẽ chạm trán Ấn Độ. Tới ngày 27/9, giải Tam hùng sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại