Nhà vô địch AFF Cup 2008 làm phó tướng tại Sài Gòn FC

D.N |

Sau khi tân Chủ tịch, Trần Tiến Đại về tiếp nhận đội bóng, ông thành lập một ekip làm việc mới và cái tên Phan Văn Tài Em vừa được mời về làm trợ lý huấn luyện viên cho Sài Gòn FC.

Đội bóng chủ sân Thống Nhất đã có những biến động ở thượng tầng trước thềm mùa giải mới. Sau khi Sài Gòn FC được bầu Hiển chuyển giao cho một đơn vị, tập đoàn kinh doanh mới quản lý.

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông cùng toàn bộ BHL của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng nói lời chia tay đội bóng. Ngồi vào chiếc ghế chủ tịch CLB là cựu cầu thủ CA.TPHCM, cựu HLV Sài Gòn Xuân Thành, Trần Tiến Đại.

Đây là cái tên không mấy xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông Đại từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong làng bóng đá Việt Nam.

Ông bầu với cái tên thân mật ‘cò Đại’ từng thi đấu cho Công an TP.HCM. Sau đó ông chuyển sang vai trò quản lý, từng giữ chức Giám đốc điều hành CLB XM The Vissai Ninh Bình và Giám đốc điều hành kiêm HLV của Sài Gòn Xuân Thành.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 làm phó tướng tại Sài Gòn FC - Ảnh 1.

Trong thời gian giữ chức HLV kiêm Giám đốc điều hành của Sài Gòn Xuân Thành, ông đã giúp CLB này về đích vị trí thứ ba V.League 2012 sau một năm vô địch giải hạng nhất.

Để bắt tay vào kiến thiết đội bóng, bầu Đại đã mời về cựu tiền vệ tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em làm trợ lý HLV. Trong thời gian qua, cựu tiền vệ sinh năm 1982 cũng từng có kinh nghiệm làm trợ lý HLV tại đội trẻ U.19 Long An.

Nói về công việc mới, Tài Em chia sẻ:

“Thực sự tôi cảm thấy hơi buồn khi phải xa Long An. Tuy nhiên, sau một thời gian làm công tác đào tạo trẻ và tích lũy được chút ít kinh nghiệm, tôi cần những trải nghiệm mới. Khi được lãnh đạo Sài Gòn FC liên hệ, tôi đã nhận lời vì muốn thử sức ở môi trường V-League.”

Nhà vô địch AFF Cup 2008 làm phó tướng tại Sài Gòn FC - Ảnh 2.

Ngày hôm nay, Tài Em sẽ chính thức bắt tay vào công việc ở đội bóng mới. Ngoài cựu tiền vệ 35 tuổi, BLĐ Sài Gòn FC còn công bố hai phó tướng khác: HLV đội trẻ Nguyễn Thành Công và đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy.

Dự kiến ba trợ lý HLV sẽ đảm công tác huấn luyện cho tới khi đội bóng chính thức có HLV trưởng mới.

Khi còn thi đấu, Tài Em từng vô địch V-League 2005 và 2006 trong màu Đồng Tâm Long An. Anh cũng cùng đội tuyển Quốc gia lên ngôi tại AFF Suzuki Cup 2008. Ngoài ra, cựu tiền vệ sinh năm 1982 được tôn vinh với giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2005.

Đội tuyển Việt Nam qua 6 lần tham dự AFF Cup (1996-2007)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại