*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cả đời Đại tướng Lê Đức Anh sống giản dị đến mức tằn tiện. Trước khi hôn mê, ông Sáu Nam có hai tâm nguyện đau đáu về chính đám tang của mình. Hai tâm nguyện cuối cùng đó, cũng không nằm ngoài sự giản dị ấy.
14h 00 phút chiều 3/5 tại TP.HCM, mọi công tác chuẩn bị đón linh cữu Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ Hà Nội vào để an táng đã sẵn sàng.
Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, đoàn xe linh xa chở linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã đi qua khu vực Nhà hát lớn, dừng lại trước nhà công vụ số 5A Hoàng Diệu.
Sáng nay (3/5), tại Quảng trường Ba Đình, nghi Lễ treo cờ rủ Quốc tang cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được tiến hành. Thời tiết Hà Nội lúc này có mưa.
Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh bắt đầu từ 7 giờ ngày 3/5/2019, tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức ngay sau khi kết thúc lễ viếng, thay vì 11h trưa nay như kế hoạch ban đầu.
Việc giảm quân số thường trực và điều chỉnh thế bố trí chiến lược đã góp phần tạo ra một thế trận phòng thủ quốc gia mới, phù hợp với tư duy nghệ thuật quân sự hiện đại.
Đột nhiên, Chủ tịch Lê Đức Anh đề nghị dừng xe để xuống đi bộ, nói chuyện với người dân. Ông trò chuyện với một ông già da đen tiều tuỵ. Cử chỉ này khiến an ninh bạn vừa kinh ngạc, vừa xúc động.
Theo Đại tướng Phạm Văn Trà, cố Đại tướng Lê Đức Anh từng có quyết định mang tính chiến lược, sáng suốt và "có một không hai" trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc.
Các cơ quan, công sở trong cả nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong 2 ngày lễ Quốc tang Đại tướng Lê Đức Anh.
Trong hai ngày Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (ngày 3-4/5/2019), các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.
Ông Vũ Mão nói, việc Đại tướng Lê Đức Anh đưa ra sáng kiến, rồi thúc đẩy ban hành Pháp lệnh phong tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng thể hiện ông rất thấu hiểu sự hy sinh của các mẹ cho đất nước.