Người Thái vui vẻ lạ thường sau khi Kiatisak rời ĐTQG

Lupo |

Các CĐV Thái Lan phản ứng rất khác nhau về việc HLV Kiatisak chia tay ĐTQG.

Hôm qua, HLV Kiatisak đã nói lời chia tay ĐT Thái Lan sau quãng thời gian dài chịu nhiều sức ép. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thành tích không tốt của đội bóng xứ Chùa Tháp tại vòng loại World Cup 2018.

Nắm quyền từ năm 2013, Kiatisak đã giúp bóng đá Thái Lan khôi phục lại vị trí số một khu vực Đông Nam Á. Họ liên tiếp giành 2 HCV SEA Games và 2 chức vô địch AFF Cup. Ở tầm châu lục, U23 Thái Lan vào tới bán kết Asiad 2014 còn ĐTQG lần đầu tiên lọt đến vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á.

Để lại nhiều dấu ấn đậm nét như thế, không ngạc nhiên khi lời chia tay của Kiatisak đem tới những cuộc tranh luận của CĐV Thái Lan.

Tờ Goal Thái Lan nhắc lại những chiến công suốt mấy năm qua với sự tự hào: "Một trong những thời kỳ thành công nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan". Bức ảnh với chủ đề tạm biệt Kiatisak của họ nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích trên mạng xã hội chỉ sau ít giờ.

Người Thái vui vẻ lạ thường sau khi Kiatisak rời ĐTQG - Ảnh 1.

CĐV Awirut Wangkaew cho rằng Kiatisak là nạn nhân của tham vọng quá lớn từ LĐBĐ:

"ĐTQG muốn bước lên tầm thế giới nhưng thực tế con người chưa cho phép chúng ta làm thế. Nếu muốn theo bước Nhật Bản, hãy nhìn vào số lượng cầu thủ chơi bóng tại châu Âu của họ. Khi nào có 6 tới 7 người thường xuyên ra sân tại các giải đấu hàng đầu thế giới, tự khắc chúng ta sẽ tiến gần hơn tới chiếc vé World Cup".

"Tôi cảm thấy thái độ của nhiều người hâm mộ thật đáng trách. Kiatisak là người đã đưa ĐT đến nhiều thành công. Nhưng vào ngày chia tay, nhiều CĐV đã quay lưng với ông ấy", một người hâm mộ lên tiếng.

Tuy nhiên, phần lớn CĐV Thái Lan cho rằng quyết định mà Kiatisak đưa ra là hợp lý.

Anh Tanawat Wanit phân tích: "Từ nay đến 2019, Thái Lan sẽ không có HCV SEA Games hay chức vô địch AFF Cup nào. Một HLV mới cần ít nhất 6 tháng tới một năm để đưa đội bóng vào guồng. Hơn nữa, việc thay đổi này chắc chắn cũng tác động tới các cầu thủ.

Nhưng Thái Lan cần chấp nhận điều đó. Chúng ta tự hào với các danh hiệu tại khu vực Đông Nam Á, song cần phải tiến xa hơn.

HLV Kiatsak sẽ luôn nằm trong số những người được yêu thích nhất. Xin gửi đến ông lời cảm ơn chân thành nhất. Giờ thì bóng đá Thái Lan sẽ bước tới một sân ga mang tên châu Á".

CĐV tên Thawichai Boontasana tỏ ra đồng tình: "Cũng giống như một học sinh không thể học mãi một thầy giáo từ cấp một lên cấp ba được, lên đại học thì cảng phải khác, chuyện chia tay Kiatisak là dễ hiểu. Muốn vươn lên đẳng cấp cao hơn, Thái Lan phải có một HLV cao tay hơn".

Thái Lan 2-0 Indonesia (Lượt về Chung kết AFF Cup 2016, chung cuộc: 3-2)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại