Người Thái phục U23 Việt Nam "sát đất" và gọi là ông trùm ĐNÁ

Lâm Anh |

U23 Việt Nam đã làm nên điều thần kỳ khi đánh bại đối thủ cực mạnh là U23 Iraq để giành vé vào bán kết giải VĐ U23 châu Á 2018. Chiến tích tuyệt vời đó của thầy trò HLV Park Hang-seo đã khiến bạn bè trong khu vực phải nể phục.

Có lẽ chính người trong cuộc cho đến lúc này vẫn chưa thể tin vào những gì vừa diễn ra, U23 Việt Nam có thể lập nên kỳ tích là đánh bại gã không lồ Iraq trong một trận đấu mà đội bóng của HLV Park Hang-seo chơi cực kỳ ấn tượng. Không hề lép vế, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã chứng minh mình tấn công tốt chẳng kém đá phòng ngự phản công.

Việc U23 Việt Nam lọt vào vòng bán kết giải VĐ U23 châu Á đã khiến không chỉ người hâm mộ trong nước phấn khởi, ăn mừng cuồng nhiệt mà ngay cả người hâm mộ, truyền thông trong khu vực ĐNÁ cũng phát cuồng theo. Mặc dù luôn là kìch địch với nhau, thế nhưng báo chí Thái Lan cũng phải thừa nhận U23 Việt Nam quá tuyệt vời.

Người Thái phục U23 Việt Nam sát đất và gọi là ông trùm ĐNÁ - Ảnh 1.

Niềm vui của Công Phượng và đồng đội

Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan đã bình luận: "U23 Việt Nam đã thành công vang dội khi đánh bại U23 Iraq để lọt vào tới vòng bán kết giải U23 châu Á 2018. Đó là một kỳ tích, là điều khó tưởng tượng được trước khi giải đấu diễn ra. Tuy nhiên, họ xứng đáng với điều đó, xứng đáng với những lời ca ngợi".

Trong khi đó nhật báo Siam Sports của Thái Lan đã phải thốt lên rằng đội bóng của HLV Park Hang-seo quá hay. Thậm chí tờ báo này còn cho rằng, U23 Việt Nam xứng đáng là "ông trùm" của ĐNÁ khi giúp bóng đá khu vực này gây được tiếng vang lớn và tạo dựng hình ảnh mới ở đấu trường châu lục.

Người Thái phục U23 Việt Nam sát đất và gọi là ông trùm ĐNÁ - Ảnh 2.

Báo Thái Lan không ngần ngại ca ngợi U23 Việt Nam

Siam Sport viết: "U23 Việt Nam đã cầm hòa U23 Iraq với tỷ số 3-3 sau 120 phút rượt đuổi kịch tính. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đánh bại đội bóng Vùng Vịnh với tỷ số 5-3 trên loạt sút luân lưu. Chiến tích này giúp U23 Việt Nam đi vào lịch sử bóng đá Đông Nam Á".

Bên cạnh đó, trang Goal.com phiên bản Thái Lan cũng có bài ca ngợi. Trong đó có đoạn: "U23 Việt Nam trở thành đội bóng đầu tiên của ĐNÁ lọt vào vòng bán kết giải U23 châu Á sau khi giành chiến thắng trên loạt luân lưu trước U23 Iraq được đánh giá cao hơn. Một câu chuyện cổ tích thành hiện thực".

Cùng với báo Thái Lan, truyền thông trong khu vực cũng không tiếc lời khen ngợi thầy trò HLV Park Hang-seo. Tờ Fox Sport Asia nhận định: "U23 Việt Nam tiếp tục viết nên lịch sử tại giải U23 châu Á 2018 khi đánh bại U23 Iraq ở vòng tứ kết sau loạt đá luân lưu để ghi tên mình vào chơi tại vòng bán kết".

Trang chủ của AFC cũng đã ngợi cả tinh thần chiến đấu quả cảm của thầy trò Park Hang Seo khi viết: "U23 Việt Nam đã đánh bại nhà cựu vô địch 2013, U23 Iraq, đội trưởng Bashar Resan chính là tội đồ của đội bóng Tây Á. U23 Việt Nam xứng đáng chiến thắng sau khi cầm hòa 3-3 trong 120 phút."

Tứ kết U23 châu Á: U23 Việt Nam 3-3 U23 Iraq (5-3)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại