Người Thái dễ dàng "vùi dập" U21 Việt Nam ngay tại sân Thống Nhất

Lupo |

U21 Thái Lan đã tỏ rõ sức mạnh vượt trội trong trận đấu với U21 Việt Nam.

Giải U21 quốc tế: U21 Việt Nam 1-3 U21 Thái Lan

Trước ngày diễn ra trận bán kết, nội bộ U21 Việt Nam xảy ra vụ việc không mấy hay ho. HLV Phạm Minh Đức trong phút thiếu kiềm chế đã lỡ buông lời chê trách các cầu thủ U19 Việt Nam dưới quyền ông Hoàng Anh Tuấn. "Quá mù ra mưa", rất nhiều người bị cuốn vào cuộc tranh cãi không cần thiết này.

Ở chiều ngược lại, U21 Thái Lan tràn đầy hưng phấn. Những chiến thắng liên tiếp tại vòng bảng giúp họ có những tuyên bố rất mạnh mẽ trên truyền thông.

Với những sự chuẩn bị như thế, người hâm mộ không dám đặt niềm tin nhiều vào U21 Việt Nam. Nhưng thật bất ngờ, đoàn quân của HLV Minh Đức có bàn dẫn trước chỉ sau 3 phút. Chỉ có điều, bàn thắng đó chẳng giúp toàn đội chơi tự tin hơn.

Không mất nhiều thời gian, người Thái lấy lại thế trận và hoàn toàn áp đảo U21 Việt Nam. Họ gỡ hòa và sau đó vượt lên đều bằng những pha tấn công khá đơn giản.

Cáng chơi, đội bóng xứ Chùa Vàng càng cho thấy sự chắc chắn và nhuần nhuyễn. Còn U21 Việt Nam tỏ ra rời rạc, phòng ngự lỏng lẻo, tấn công đơn điệu. Vậy nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi U21 Thái Lan tiếp tục tìm được bàn thắng trong hiệp hai.

Thay vì tổ chức các pha lên bóng để tìm bàn gỡ, dấu ấn mà U21 Việt Nam để lại trong khoảng thời gian cuối trận thực sự đáng thất vọng. Các học trò của HLV Minh Đức thường xuyên phạm lỗi và liên tiếp mắc sai lầm. Nếu may mắn hơn, U21 Thái Lan đã có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa.

Trận bán kết khép lại với tỉ số chung cuôc 3-1. Người Thái giành vé vào chung kết và khiến nước chủ nhà tâm phục khẩu phục khi đánh bại cả U21 HAGL lẫn U21 Việt Nam. Đối thủ của họ sẽ là U21 Yokohama. Trong khi đó, U21 Việt Nam ngậm ngùi tranh hạng ba với U21 HAGL.

Đội hình ra sân:

U21 Việt Nam: 95 Hoàng Văn Hùng, 4 Bùi Tiến Dũng (đội trưởng), 6 Đậu Văn Toàn, 7 Phạm Xuân Mạnh, 9 Hà Đức Chinh, 10 Lâm Ti Phông, 12 Đàm Tiến Dũng, 15 Phạm Đức Huy, 16 Bùi Duy Thường, 19 Vũ Việt Triều, 36 Lê Văn Đại 

U21 Thái Lan: 1 Raitanai Songsangchan, 2 Supravee Miprathang, 5 Shinnaphat Leeaoh, 7 Natiawut Sombatyotha, 9 Chenrop Samphaodi (đội trưởng), 10 Chaiyawat Buran, 15 Netiphong Sanmahung, 20 Sasalak Haiprakhon, 21 Nopphon Phonkam, 22 Wongsakorn, 24 Worawut Namvech

Cầu thủ ghi bàn:

U21 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng 3'

U21 Thái Lan: Samphaodi 13', Haiprakhon 31', Netiphong 56'


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại