“Người nhện” Văn Toản nói gì về chấn thương, lỡ hẹn U22 Việt Nam?

Nguyễn Thịnh |

Thủ môn Nguyễn Văn Toản vắng mặt trong đội hình Hải Phòng gặp HAGL chiều qua vì chấn thương cổ chân, đồng thời anh cũng lỡ hẹn đợt triệu tập của HLV Park Hang Seo lên U22 Việt Nam trong đầu tháng 7.

Trong chiến thắng của Hải Phòng trên sân Nam Định hôm 23/6 thuộc vòng 6 V.League 2020, thủ môn Văn Toản là một trong số những người chơi hay nhất. Anh cản phá hàng loạt những pha dứt điểm của đội bóng thành Nam, góp công vào chiến thắng 2-0 của Hải Phòng.

“Người nhện” Văn Toản nói gì về chấn thương, lỡ hẹn U22 Việt Nam? - Ảnh 1.

Thủ môn Văn Toản đang điều trị chấn thương.

Nhưng cũng vì chơi lăn xả ở trận đó, thậm chí có những pha va chạm với các cầu thủ ngoại cực kì cao to vạm vỡ, đặc biệt là Merlo bên phía Nam Định nên Văn Toản đã gặp chấn thương ở cổ chân. Vì lý do ấy, thủ thành quê ở Thủy Nguyên vắng mặt trong trận Hải Phòng tiếp HAGL chiều qua trên sân Lạch Tray.

HLV Phạm Anh Tuấn trả lời họp báo sau trận rằng Văn Toản gặp chân thương ở chân, chưa thể nói sâu hơn lúc này. May mắn cho Hải Phòng khi người thay thế là thủ môn Văn Luân đã chơi ổn định, tự tin, bắt chắc tay trước HAGL (hoà 0-0).

Sau trận đấu với HAGL, phóng viên Dân Việt có gặp thủ môn Văn Toản và thấy phần cổ chân của anh sưng nhẹ. Khi được hỏi về tình hình chấn thương, người hùng của U23 Việt Nam ở SEA Games 30 nói: "Tôi gặp chấn thương sau trận đấu với Nam Định. Tôi đang tích cực vật lý trị liệu. Vấn đề không quá nghiêm trọng, tôi sẽ sớm trở lại".

Văn Toản chấn thương nên có ảnh hưởng tới việc HLV Park Hang Seo gọi lên U22 Việt Nam trong đợt tập trung tới ở Hà Nội (từ 1-3/7/2020). Nhưng nỗi lo với Hải Phòng mới lớn bởi đội bóng thành phố hoa phượng đỏ gặp tổn thất ở hàng thủ nặng nề, ngoài Văn Toản còn có Hữu Phúc, Ngọc Tân và mới nhất là Đậu Thanh Phong.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại