Người Mã 'vạch áo' cho ông Park 'xem lưng'

Bá Lộc |

Ông Satiananthan, Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Malaysia (FCAM) đã chỉ ra những nguyên nhân khiến ĐT Malaysia thảm bại trước UAE.

Cần tối thiểu một kết quả hòa để giữ lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nhưng Malaysia đã thảm bại 0-4 trước UAE ở lượt trận thứ 6 của bảng G. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã chơi lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà và kết quả trên phản ánh đúng thế trận trên sân.

Chứng kiến trận thua thảm của Malaysia, Chủ tịch Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Malaysia (FCAM), ông Satiananthan đã chỉ ra những điểm yếu của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe. Satiananthan cho rằng các cầu thủ Malaysia đã không vượt qua được áp lực của sự kỳ vọng, bên cạnh đó là sai lầm về chiến thuật của HLV Tan Cheng Hoe.

"Thông thường, Mohamadou Sumareh, Safawi Rasid và Nor Azam Azih thi đấu rất ăn ý, di chuyển và chuyền bóng tốt. Nhưng ở trận đấu này, họ đã đã chơi không tốt vì lưỡng lự giữa tấn công và phòng thủ. Họ không còn thể hiện sức mạnh như những trận đấu trước đó.

Chúng tôi đặt kỳ vọng các tân binh như Guilherme de Paula, Liridon Krasniqi và Dion Cools, nhưng điều đó lại trở thành áp lực khiến họ chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Tuy nhiên, tôi tin rằng đội tuyển sẽ cải thiện ở những trận đấu tới", Satiananthan nhận định.

Ở trận thua UAE, hàng thủ của Malaysia đã để lộ quá nhiều khoảng trống. ông Satiananthan cho rằng HLV Tan Cheng Hoe đã sai khi sử dụng Junior Eldstal ở vị trí trung vệ vì sở trường của cầu thủ này là tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, vị sếp của FCAM cũng lo ngại HLV Tan Cheng Hoe sẽ gặp khó khăn trong việc động viên, vực dậy tinh thần của các học trò sau trận thua muối mặt.

Sau trận thua UAE, Malaysia còn 2 trận đấu nữa để hoàn thành ở bảng G. Họ lần lượt gặp ĐT Việt Nam (11/6) và Thái Lan (15/6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại