"Người không phổi" của khóa 4 HAGL JMG làm điều Kante cũng "bó tay"

Long Nguyên |

Đặng Văn Đan là cầu thủ có nền tảng thể lực tốt nhất của khóa 4 HAGL JMG và thông số về bài test sức bền của cầu thủ trẻ này đã chứng minh điều đó.

Vào thời điểm hiện tại, lứa cầu thủ trẻ của khóa 4 HAGL JMG đang được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Rất nhiều gương mặt sáng giá đã lộ diện như Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Thanh Khôi, Trần Gia Huy, Hoàng Vĩnh Nguyên, Đặng Văn Đan...

Trong năm 2019, lứa cầu thủ này đã được cọ xát tại nhiều giải đấu và đạt được thành tích vô cùng ấn tượng. Tại vòng loại giải U19 quốc gia 2020, sau các trận đã đấu (tính đến trước khi phải tạm hoãn do bệnh dịch Covid-19), lứa U19 HAGL với các gương mặt nêu trên đã chơi cực hay, giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và nhiều khả năng đoạt vé dự VCK.

Người không phổi của khóa 4 HAGL JMG làm điều Kante cũng bó tay - Ảnh 1.

Đặng Văn Đan (trái) có nền tảng thể lực cực tốt

Theo đánh giá của Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức và HLV Guillaume Graechen, lứa cầu thủ trẻ này thậm chí có nhiều tiềm năng và hứa hẹn sẽ còn xuất sắc hơn cả lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... trước đây. Điểm nổi bật với lứa cầu thủ khóa 4 HAGL JMG là ngoài việc được rèn giũa kỹ, chiến thuật, tất cả còn được trau dồi nền tảng thể lực cực tốt.

Trong số này, Đặng Văn Đan là cầu thủ có sức bền được coi là tốt nhất của khóa 4 HAGL JMG. Cầu thủ gốc Hà Nội có thể hình không quá tốt khi chỉ cao 1m65, nhưng bù lại, anh có sự bền bỉ, mạnh mẽ không thua kém ai.

Ở bài test thể lực được áp dụng cho các cầu thủ châu Âu, cũng như hệ thống Học viện JMG trên toàn thế giới, Đặng Văn Đan là người có thành tích tốt nhất ở khóa 4 với thời gian hoàn thành là 20 phút. Trong khi đó, thời gian trung bình các cầu thủ ở châu Âu hoàn thành bài test này khoảng 23 phút. Ngay cả tiền vệ nổi tiếng của đội tuyển Pháp và CLB Chelsea là NGolo Kante cũng phải mất đến 28 phút để hoàn thành bài test này.

Nhờ có sức bền cực tốt, Đặng Văn Đan được bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, có thể lên công về thủ như con thoi. Khi đồng đội mất bóng, Đặng Văn Đan lập tức đóng vai trò áp sát đối phương để giành lại bóng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại