Người hùng World Cup bị loại khỏi đội tuyển futsal Việt Nam dự giải châu lục

Thiện An |

Ngày 30/12, HLV trưởng Miguel Rodrigo chính thức công bố danh sách 20 cầu thủ được triệu tập vào ĐT futsal Việt Nam để chuẩn bị tham dự VCK futsal châu Á 2018.

Vòng chung kết giải futsal châu Á 2018 là đấu trường mà tuyển futsal Việt Nam đặt quyết tâm sẽ tái lập kỳ tích vang dội của năm 2016 là lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất, để có thể lần thứ 2 giành quyền tới VCK futsal World Cup.

Tuy nhiên, đó sẽ là thử thách cực lớn đối với thầy trò HLV Miguel Rodrigo bởi sự bất ngờ không còn nữa. Chắn chắn tất cả các đối thủ sẽ đều dành sự tôn trọng và sự tập trung tối đa trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, phong độ không tốt của đội tuyển thời gian qua cũng đặt ra cho người hâm mộ nhiều sự lo ngại.

Người hùng World Cup bị loại khỏi đội tuyển futsal Việt Nam dự giải châu lục - Ảnh 1.

Minh Trí (số 8) vắng mặt ở tuyển futsal Việt Nam.


Ở lần tập trung này, trong số 20 cái tên được gọi, thiếu vắng người hùng World Cup - tiền đạo Nguyễn Minh Trí.

Nguyễn Minh Trí là một trong những pivot hàng đầu Việt Nam, nổi lên từ sau trận thắng 4-2 của tuyển Futsal Việt Nam trước tuyển Guatemala tại World Cup 2016 với 3 bàn thắng đẳng cấp. Kể từ đó, Minh Trí là thành viên quan trọng của đội tuyển Futsal Việt Nam.

Tuy nhiên, anh không thể hiện được đúng khả năng của mình trong cả năm 2017 và đây cũng là nguyên nhân không nhỏ dẫn tới thành tích kém cỏi của tuyển futsal Việt Nam tại SEA Games 29 và giải vô địch Đông Nam Á 2017.

Dù vậy, sự vắng mặt của Minh Trí vẫn là một bất ngờ. Trước đó, Minh Trí không được Thái Sơn Nam đăng ký tại cúp QG 2017.

Ở đội tuyển Việt Nam, ngoài Minh Trí còn có Phùng Trọng Luân thường xuyên thi đấu ở vị trí pivot. Tuy nhiên, Trọng Luân lúc này đã lớn tuổi và không còn sắc bén như trước.

Người hùng World Cup bị loại khỏi đội tuyển futsal Việt Nam dự giải châu lục - Ảnh 2.

HLV Miguel Rodrigo vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn ở ĐT futsal Việt Nam.


Không gọi Minh Trí, HLV trưởng Miguel Rodrigo trao cơ hội cho khá nhiều gương mặt mới, trong đó có thủ thành xuất sắc nhất giải futsal VĐQG 2017 Nguyễn Hoàng Anh (Sanatech Khánh Hòa), các cầu thủ: Nguyễn Đắc Huy, Chu Văn Tiến (Thái Sơn Nam), Nguyễn Anh Duy (Hoàng Thư Đà Nẵng),...

Theo kế hoạch, tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 2/1 tới tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Trong quá trình chuẩn bị cho giải châu lục, thầy trò HLV Rodrigo sẽ có đợt tập huấn kéo dài từ ngày 24/1 đến 29/1/2018 tại Nhật Bản. Tại đây, tuyển futsal Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với 2 CLB đang thi đấu tại giải futsal vô địch quốc gia của xứ mặt trời mọc trước khi lên đường sang Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 30/1/2018 để dự vòng chung kết châu Á 2018. Cụ thể, ngày 26/1 đội sẽ đá với CLB Urayasu và ngày 29/1 sẽ đá với CLB Sumida.

Vòng chung kết futsal châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1/2 đến 11/2/2018 với sự tham dự của 16 đội tuyển, được chia làm bốn bảng. Các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Tại vòng bảng, tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (ngày 1/2), gặp Bahrain (ngày 3/2) và gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 5/2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại