Người hâm mộ Đông Nam Á tung U23 Việt Nam lên mây sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022

Thành Đạt |

U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 tối 26/2 để lên ngôi vô địch.

U23 Việt Nam đã lên ngôi cao nhất tại giải U23 Đông Nam Á 2022 sau hành trình vượt khó. Từ chỗ không đủ người, có khả năng phải bỏ giải do Covid-19, HLV Đinh Thế Nam đã khéo léo chắp vá đội hình với 10 cầu thủ viện binh để từ đó lên ngôi vô địch với thành tích toàn thắng.

Chứng kiến U23 Việt Nam nâng cúp, người hâm mộ Đông Nam Á không khỏi nể phục. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận chúc mừng từ bạn bè khu vực đã được gửi đến thầy trò HLV Đinh Thế Nam. Trong số đó có 1 bình luận từ Campuchia cho rằng U23 Việt Nam đang chơi ở đẳng cấp thế giới chứ không còn giới hạn trong khu vực Đông Nam Á.

Người hâm mộ Đông Nam Á tung U23 Việt Nam lên mây sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 1.

Một số bình luận về chức vô địch của U23 Việt Nam (Ảnh: chụp màn hình)

Người hâm mộ Đông Nam Á tung U23 Việt Nam lên mây sau chức vô địch U23 Đông Nam Á 2022 - Ảnh 2.

U23 Việt Nam nâng cúp vô địch U23 Đông Nam Á (Ảnh: Anto)

Một bình luận còn cho rằng, trận chung kết còn dễ dàng hơn cho U23 Việt Nam so với trận bán kết gặp U23 Timor Leste. Các cầu thủ Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan ngay trong thời gian thi đấu chính thức nhờ bàn thắng cuối hiệp 1 của Trần Bảo Toàn. Trong khi đó, với chỉ 2 cầu thủ trên ghế dự bị, U23 Việt Nam đã "khổ chiến" với U23 Timor Leste và chỉ có thể đi tiếp sau loạt luân lưu cân não.

Dù vậy, một số NHM Thái Lan vẫn chưa chấp nhận kết quả này và cho rằng U23 Thái Lan thực chất chỉ là U19 nên vẫn còn non nớt. Dù vậy, đây cũng là giải đấu tốt của thầy trò HLV Salvador Garcia và sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ Thái Lan hướng tới mục tiêu Asian Cup và World Cup.

Sau trận đấu, HLV U23 Thái Lan nói: "Tôi nghĩ cầu thủ của mình đã thể hiện được trình độ cao khi đối mặt với các đối thủ lớn hơn. Đó là thử thách lớn cho chúng tôi. Thái Lan cho thấy lối chơi riêng, chủ động áp đặt, đó là điểm sáng. Giờ chúng tôi phải tập trung cho giải U19 châu Á".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại