Người giàu nhất Indonesia tham dự ASIAD ở tuổi 79

TIẾN THÀNH (S5) |

Tỷ phú Michael Bambang là VĐV cao tuổi nhất của đoàn thể thao Indonesia góp mặt ở Á vận hội 2018.

Trước kỳ Á vận hội được tổ chức trên sân nhà, đoàn thể thao Indonesia đặt kỳ vọng rất cao với mục tiêu lọt vào top 10 và giành khoảng 16 HCV. Một trong những niềm hy vọng vàng của xứ vạn đảo đặt vào đôi tay của doanh nhân rất nổi tiếng nước này, ông Michael Bambang, người sẽ tranh tài tại môn đánh bài bridge.

Ông Bambang cùng người em trai Rudi là hai người giàu nhất tại Indonesia. Khối tài sản của người sở hữu công ty thuốc lá Djarum lên tới 16,7 tỷ USD và tờ Forbes xếp ông ở vị trí 75 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Ở tuổi 79, doanh nhân này cũng là VĐV cao tuổi nhất của đoàn chủ nhà ở ASIAD 2018.

Bridge bao gồm 4 người chơi được chia thành 2 cặp. Những người cùng đội sẽ ngồi đối diện nhau và cùng chơi bộ bài tây bao gồm 52 lá. Một ván bài sẽ bắt đầu bằng phần chia bài, tiếp đến là phần "rao giá" và "đánh bài", cuối cùng là "tính kết quả". Tại ASIAD tới, tỷ phú Bambang sẽ tham dự nội dung hỗn hợp hai người.

Người giàu nhất Indonesia tham dự ASIAD ở tuổi 79 - Ảnh 1.

Ông Bambang là một bài thủ Bridge lão luyện.

Vị tỷ phú 79 tuổi là bài thủ bridge nổi tiếng thế giới. Ông từng giành HCĐ tại giải vô địch thế giới vào năm 2008, 2009. Trong khuôn khổ giải châu Á, ông cũng hai lần lên ngôi vào năm 2009 và 2011. Để chuẩn bị cho ASIAD 2018, ông dành vài tiếng mỗi cuối tuần để "tập luyện".

Được biết, tỷ phú Bambang cũng là người góp công đầu giúp môn bridge được có tên trong danh sách thi đấu tại ASIAD lần này bởi một số quốc gia không công nhận bridge là một môn thể thao.

"Tôi đã phải cố gắng trong vài năm và cuối cùng bridge cũng xuất hiện tại ASIAD lần này. Mong ước sắp tới của tôi là giúp môn này được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic. Công việc này khó khăn hơn nhiều nhưng tôi sẽ không lùi bước", ông chủ của Djarum cho hay trên tờ Bola.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại