Ngược dòng nghẹt thở phút 90+7, Malaysia gieo mối lo lớn cho tuyển Việt Nam

Tiểu Mã |

Trong khi Thái Lan và Việt Nam chia điểm nghẹt thở thì hai đội cùng bảng là Indonesia và Malaysia cũng cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc vô cùng mãn nhãn.

Tại lượt trận đầu tiên ở bảng G vòng loại World Cup 2022, Indonesia tiếp đón Malaysia trên sân nhà. Đây đều là những đối thủ đáng gờm với tuyển Việt Nam và cuộc chiến hôm nay đã chứng minh rằng, cả Indonesia lẫn Malaysia đều sở hữu những miếng đánh cực kỳ lợi hại.

Đúng như dự đoán, với lực lượng khá cân bằng, Indonesia và Malaysia đã chơi ăn miếng trả miếng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Lối chơi thiên về thể lực, không ngại và chạm của cả hai bên cũng sớm được thể hiện ở trên sân.

Ngay phút 11, chủ nhà Indonesia đã có bàn mở tỷ số sau một pha dàn xếp và dứt điểm cực kỳ mẫu mực. Sau pha chọc khe đẳng cấp của đồng đội, tiền đạo Beto có pha xử lý vô cùng khéo léo, xâu kim thủ môn đối phương để giúp đội nhà vượt lên.

Thế nhưng, Malaysia đã chứng minh họ là đội bóng không dễ bị bắt nạt. Quyết tâm của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn san bằng tỷ số ở phút 37. Đây là một tình huống phản công với tốc độ rất cao, được kết thúc bằng pha dứt điểm ở góc hẹp đầy đẳng cấp của Sumareh.

Ngược dòng nghẹt thở phút 90+7, Malaysia gieo mối lo lớn cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Malaysia đã chơi xuất sắc và xứng đáng giành chiến thắng.

Trận đấu tiếp tục được đẩy lên cao trào bởi chỉ sau đó đúng 2 phút, Indonesia một lần nữa vượt lên và lần này, trụ cột Safawi Rasid tung cú sút xa ngoài vòng cấm vô cùng hiểm hóc không cho thủ môm Malaysia bất kỳ một cơ hội nào để cản phá.

Thế nhưng, một lần nữa Malaysia lại thể hiện sự lì lợm của mình. Đội bóng áo vàng vùng lên tấn công dữ dội và nỗ lực đó giúp họ có bàn gỡ hòa ở giữa hiệp 2 sau một pha dàn xếp đá phạt góc.

Những phút còn lại chứng kiến thế trận đôi công đầy hấp dẫn khi cả hai đội đều tung ra những cú đáp trả đầy nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Thế nhưng, đây mới thực sự là thời điểm để Malaysia bùng nổ bằng "nhát kiếm" kết liễu đội chủ nhà.

Phút bù giờ thứ 7 của hiệp 2, tiền đạo Sumareh của Malaysia đã có mặt đúng lúc, tung cú dứt điểm hạ gục hoàn toàn hàng phòng ngự thiếu tập trung của Indonesia, ấn định cuộc lội ngược dòng không thể hấp dẫn hơn với tỷ số 3-2.

Với kết quả này, Malaysia tạm đứng đầu bảng G. Qua trận đấu này, Malaysia đã chứng tỏ rằng họ là một tập thể giàu sức mạnh và sự gắn kết, đủ sức gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tỷ số chung cuộc: Indonesia 2-3 Malaysia

Trong khi đó ở bảng A, một đại diện của Đông Nam Á là Philippines đã không thể tạo bất ngờ và đành chấp nhận thất bại 2-5 khi tiếp đón Syria trên sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại