Tối 4/4 (giờ địa phương), CLB Nakhon Ratchasima Qmin C VC chính thức đăng quang tại giải bóng chuyền nữ Thái Lan 2026 sau trận chung kết đầy kịch tính. Trước đối thủ Harudot Chonburi, đội bóng này giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 với các tỷ số 18/25, 27/25, 25/19, 19/25 và 15/12 để lên ngôi vô địch chung cuộc. Đáng chú ý, phụ công Lý Thị Luyến góp mặt trong đội hình thi đấu ở trận đấu quyết định này.
Trước đó, không mất quá nhiều thời gian để khẳng định giá trị nơi đất khách, Lý Thị Luyến đã có bước tiến lớn trong sự nghiệp khi cùng CLB Nakhon Ratchasima chạm tay tới chức vô địch giải bóng chuyền nữ Thái Lan. Đây là thành quả xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của phụ công sinh năm 2000 sau hành trình xuất ngoại đầy thử thách.

Gia nhập đội bóng hàng đầu Thái Lan ở giai đoạn lượt về mùa giải 2025-2026, Lý Thị Luyến nhanh chóng chiếm được niềm tin của ban huấn luyện nhờ thể hình vượt trội cùng khả năng chắn bóng ấn tượng. Với chiều cao lên tới 1m95, cô trở thành một trong những VĐV nổi bật nhất giải đấu, tạo nên sự khác biệt rõ rệt trên lưới.
Ngay từ những trận đấu đầu tiên, tay đập quê Hưng Yên đã để lại dấu ấn đậm nét. Trong màn ra mắt, cô ghi tới 14 điểm, trong đó có 8 điểm chắn bóng – thông số cực kỳ ấn tượng giúp Nakhon Ratchasima giành chiến thắng áp đảo 3-0. Thành tích này không chỉ cho thấy khả năng phòng ngự xuất sắc mà còn khẳng định sự thích nghi nhanh chóng của Luyến với môi trường thi đấu mới.
Phong độ ổn định của Lý Thị Luyến góp phần quan trọng giúp đội bóng Thái Lan duy trì vị thế dẫn đầu và tiến sâu vào giai đoạn quyết định. Khi bước vào vòng chung kết, Nakhon Ratchasima tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội để lên ngôi vô địch, đánh dấu một mùa giải thành công trọn vẹn.
Danh hiệu tại Thái Lan giúp Lý Thị Luyến trở thành cái tên tiếp theo của bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái thành công khi xuất ngoại, nối dài dấu ấn mà những đàn chị như Trần Thị Thanh Thúy từng tạo dựng. Quan trọng hơn, chức vô địch này đến vào thời điểm cô cần một cú hích để lấy lại phong độ sau quãng thời gian sa sút.
Trước đó, Lý Thị Luyến cũng từng thi đấu tại Mông Cổ và giành ngôi á quân cùng CLB Hobby Ace, cho thấy sự bền bỉ trên hành trình tìm lại chính mình. Việc liên tiếp chinh chiến ở các giải quốc tế đã giúp phụ công này tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng và bản lĩnh thi đấu.
Chức vô địch trên đất Thái Lan không chỉ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lý Thị Luyến, mà còn mang đến tín hiệu tích cực cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Trong bối cảnh ngày càng nhiều VĐV mạnh dạn xuất ngoại, thành công của Luyến tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh của các tay đập Việt trên sân chơi khu vực.