Ngôi sao "hụt" của U23 Việt Nam quyết tâm lọt vào "mắt xanh" HLV Park Hang-seo một lần nữa

Thái Hải |

Theo chia sẻ của HLV Dương Minh Ninh, tiền vệ Minh Vương hiện đang có được phong độ tốt nhất ở HAGL tại V.League 2018.

Ghi được tổng cộng 6 bàn thắng và đóng góp khá nhiều vào thành tích của HAGL ở thời điểm hiện tại, tiền vệ Trần Minh Vương nhận được sự đánh giá rất cao của HLV Dương Minh Ninh. Theo vị thuyền trưởng của HAGL thì tiền vệ của U23 Việt Nam hiện đang có phong độ tốt nhất ở HAGL.

"Lịch thi đấu thời gian qua của V.League rất dày, song song với đó World Cup 2018 đang diễn ra nữa, nhưng tôi đánh giá Minh Vương hiện đang có phong độ tốt nhất ở HAGL kể từ khi được khoác áo đội 1 trong các mùa giải vừa qua.

Ghi bàn liên tục, nổ súng 3 trận liên tiếp và giữ được phong độ cao. Như Xuân Trường, Công Phượng từ đầu giải thi đấu không thiếu trận nào và thể hiện được đẳng cấp của mình, nhưng tôi đánh giá cao Minh Vương khi trong 5 trận gần đây đã thi đấu rất tốt", HLV Dương Minh Ninh nhận xét về tiền vệ Trần Minh Vương.

Bước chân lên sân chơi V.League từ mùa 2013, đến thời điểm hiện tại Minh Vương đang có được 20 bàn thắng cho HAGL. Cầu thủ người Thái Bình có tổng cộng 5.387 phút thi thi đấu chính thức cho đội bóng phố Núi trong 85 trận được ra sân.

"Tôi nghĩ những bàn thắng thời gian qua có được là nhờ sự giúp sức rất lớn của các đồng đội. Một mình tôi không thể tạo nên bàn thắng, Công Phượng hay Xuân Trường đã hỗ trợ tôi rất nhiều để có thể ghi bàn thường xuyên.

Thêm lý do nữa là tôi muốn duy trì phong độ cao cùng việc ghi bàn thường xuyên để được góp mặt trong thành phần của U23 Việt Nam tại ASIAD tới đây. Tôi hy vọng mình sẽ được HLV Park Hang-seo tin tưởng", tiền vệ Trần Minh Vương trải lòng.

Ngôi sao hụt của U23 Việt Nam quyết tâm lọt vào mắt xanh HLV Park Hang-seo một lần nữa - Ảnh 2.

Minh Vương đang có được phong độ cao cùng HAGL tại V.League 2018. Ảnh: Cao Nguyên.

"Tất nhiên là có rồi, giải đấu lớn như World Cup mình xem để học hỏi nhiều thứ, áp dụng cho công việc cũng như giáo án. Tôi học được nhiều chiến thuật hay từ những đội bóng lớn ở nhiều trận đấu vừa qua.

Các cầu thủ HAGL còn trẻ, toàn đội hầu như đều ngủ sớm và thực hiện rất tốt nội quy 22h tập trung, 23h tắt điện đi ngủ. Như vậy, các học trò của tôi đều xem được trận đầu tiên của World Cup 2018 lúc 19h và trận thứ hai lúc 22h. Riêng trận lúc 22h, nếu trùng ngày thi đấu thì không được xem hết trận mà chỉ được theo dõi hiệp 1 thôi.

Nói chung tôi cũng không quá khắt khe, vấn đề là các cầu thủ HAGL ý thức rất tốt về giờ giấc sinh hoạt nên đến lúc này không có cầu thủ nào bị phạt vì sinh hoạt không đúng quy định mùa World Cup", HLV Dương Minh Ninh chia sẻ về việc xem World Cup 2018 của HAGL.

"Những trận đấu ở World Cup giúp ích cho tôi cũng như các đồng đội rất nhiều. Đó là những cầu thủ đẳng cấp thế giới nên từng pha bóng, xử lý của họ sẽ giúp tôi cải thiện rất nhiều trong tư duy chơi bóng.

Tôi đặc biệt chú ý các quả sút phạt trực tiếp trước vòng 16m50. Tôi không có ấn tượng với bất kỳ quả sút phạt nào của Ronaldo hay ai khác. Nhưng kỹ thuật sút phạt nào hay và hợp với bản thân tôi sẽ áp dụng cho mình ở V.League", Minh Vương trải lòng về World Cup 2018.

Video 6 bàn thắng của Minh Vương cho HAGL sau 15 vòng đấu tại Nuti Cafe V.League 2018. Video: Hoàng Quý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại