Ngôi sao gốc Mỹ chào sân nhạt nhòa, ĐT Campuchia bất ngờ thất bại trước đội bóng cửa dưới

Song An |

Trong ngày ngôi sao gốc Mỹ, Nick Taylor có màn chào sân trước thềm AFF Cup 2022, ĐT Campuchia lại gây thất vọng khi để thua Bangladesh, đội bóng đang đứng hạng 192 thế giới.

Phút 22, Bangladesh thực hiện pha phản công chớp nhoáng xé toang hàng phòng ngự được tổ chức mỏng manh bên phía Campuchia, tạo điều kiện để tiền vệ Rakib Hossain băng xuống dứt điểm bên ngoài vòng cấm, bóng đi chìm và hiểm hóc, không cho thủ môn Kimhuy có cơ hội cản phá. Đấy chỉ là tình huống lên bóng thứ hai sau nửa hiệp đấu mà Bangladesh bị Campuchia dồn ép nghẹt thở.

Phải mất bốn năm kể từ khi tiếp quản Campuchia vào năm 2018, HLV Keisuke Honda mới đang dần cho thấy dấu ấn chiến thuật trong lối chơi của đội bóng này. Trước Bangladesh, Campuchia trình diễn thứ bóng đá tấn công ít chạm đẹp mắt và giàu tốc độ.

Ngôi sao gốc Mỹ chào sân nhạt nhòa, ĐT Campuchia bất ngờ thất bại trước đội bóng cửa dưới - Ảnh 1.

Trước khi nhận bàn thua, các "chiến binh Angkor" khiến đội khách đến từ Nam Á luôn rơi vào thế chống đỡ vất vả. Chỉ 30 giây sau tiếng còi khai cuộc, Campuchia đã suýt mở tỷ số sau pha đệm bóng cận thành của Sin Kakada. Đến phút 14, Kim Sokyuth khiến thủ thành Bangladesh phải bay người hết cỡ mới cản phá được cú sút xa cực kỳ uy lực.

Tuy nhiên, phong cách chơi bóng mới mẻ mà HLV Honda xây dựng dường như chỉ giúp Campuchia tấn công đẹp mắt mà không tạo ra sự hiệu quả. Lần lượt các cơ hội ngon ăn trôi qua trước sự vô duyên của các chân sút đội bóng này.

Ở chiều ngược lại, Bangladesh chọn lối chơi rình rập nhưng luôn biết cách tận dụng cơ hội để gây nguy hiểm lên khung thành đội nhà, bởi hàng thủ Campuchia được tổ chức rất lỏng lẻo.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Campuchia tung ngôi sao gốc Mỹ Nick Taylor vào sân ở hiệp hai. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của tiền đạo cánh 24 tuổi cũng không thể mang lại hiệu ứng tích cực trong lối chơi của đội chủ nhà. Cơ hội đáng chú ý nhất mà Nick Taylor để lại chỉ là cú đánh đầu nguy hiểm ở phút 76.

Ngôi sao gốc Mỹ chào sân nhạt nhòa, ĐT Campuchia bất ngờ thất bại trước đội bóng cửa dưới - Ảnh 2.

Nick Taylor - cầu thủ gốc Mỹ đáng chú ý của ĐT Campuchia.

Dù vẫn nắm giữ hoàn toàn thế chủ động nhưng Campuchia bất ngờ chơi chùng xuống ở phần lớn thời gian hiệp hai. Bên kia chiến tuyến, Bangladesh không có nhiều mảng miếng tấn công ấn tượng. Đội bóng Nam Á chỉ phòng ngự số đông và chờ đợi thời cơ từ các pha phản công nhanh. Tình huống nguy hiểm nhất mà Bangladesh tạo ra ở thời gian còn lại chỉ là cú sút đưa bóng trúng xà ngang của tiền đạo Matin Miah ở phút 74.

Những phút cuối trận, Campuchia nỗ lực dồn đội hình lên cao nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, song thể lực giảm sút khiến các pha bóng cuối cùng không có độ chuẩn xác cần thiết. HLV Keisuke Honda đành ngậm ngùi nhận thất bại thứ hai liên tiếp, trước đó hai ngày (20/9), U23 Campuchia do ông dẫn dắt cũng thua đậm 1-3 trước U23 Nhật Bản.

Với kết quả thất vọng này, HLV Honda còn rất nhiều việc phải làm với các cầu thủ nếu muốn hướng đến kết quả tích cực tại AFF Cup 2022.

Kết quả: Campuchia 0-1 Bangladesh

Ghi bàn: Rakib Hossian (22')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại