Ngôi sao Dybala chữa khỏi COVID-19, sắp hội quân cùng Juventus

A Phi |

Tiền đạo Paulo Dybala của Juventus đã khỏi bệnh sau 6 tuần mắc COVID-19.

Hôm nay, Juventus thông báo Paulo Dybala đã chính thức khỏi bệnh sau 6 tuần mắc COVID-19. Tiền đạo người Argentina xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 2 lần liên tiếp trong khi sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Trước đó, Dybala và bạn gái Oriana Sabatini được xác định mắc COVID-19 từ ngày 21/3. Tiền đạo này trải qua tuần đầu tiên đầy khó khăn với các triệu chứng khó thở, tức ngực, đau mỏi cơ bắp. Sau đó, anh hồi phục sức khỏe nhưng vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Theo truyền thông Italia, Dybala đã có đến 4 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 trong 6 tuần trước. Thông tin này khiến người hâm mộ rất lo lắng về tình trạng bệnh của ngôi sao người Argentina. Tuy nhiên, anh cuối cùng cũng đánh bại COVID-19 và có thể tập trung cùng Juventus trong thời gian tới.

Hiện tại, Juventus đã triệu tập các cầu thủ ở nước ngoài trở lại Italia, bao gồm Cristiano Ronaldo để chuẩn bị cho việc tập luyện từ ngày 18/5. Italia là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất vì dịch COVID-19, nhưng chính phủ nước này đang cố gắng đưa bóng đá trở lại, qua đó giải tỏa áp lực tinh thần cho người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Dybala là cầu thủ thứ 3 của Juventus mắc COVID-19, sau Daniele Rugani và Blaise Matuidi nhưng anh là người khỏi bệnh chậm nhất. Trên Instagram, Dybala cũng chia sẻ niềm vui của mình với thông điệp: “Vẻ mặt của tôi đã nói lên tất cả. Cuối cùng tôi đã vượt qua COVID-19”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại