Ngôi sao của M.U nhận ‘doping tinh thần’ trước derby Manchester

Đặng Lai |

Trước đại chiến với Man City vào 00h30 ngày 13/12, M.U đã đón nhận một cú hích khi ngôi sao Bruno Fernandes của họ giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11/2020 của Premier League.

Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 3 Bruno đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng, trong khi anh mới đến Premier League chưa được 1 năm, chính xác là kể từ ngày 1/2/2020 thì tiền vệ 26 tuổi này mới ra mắt bóng đá Anh. Các lần trước đó, Bruno được nhận giải vào tháng 2 và tháng 3.

3 lần đoạt giải chỉ trong 11 tháng, điều đó càng cho thấy sự xuất sắc của Bruno. Trong tháng 11, anh ghi 4 bàn thắng và 1 lần kiến tạo trong 4 trận đã ra sân, qua đó nâng thành tích toàn giải lên 7 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

Như vậy, mình Bruno in dấu giày vào hơn nửa bàn thắng của M.U từ đầu mùa, khi họ mới ghi 19 bàn nhưng 11 trong số đó là nhờ Bruno ghi bàn hoặc kiến tạo.

Sự xuất sắc của Bruno còn được thể hiện qua thống kê, anh có số lần được bầu là hay nhất tháng hơn cả những người từng nhiều năm gắn bó với Premier League, thậm chí là tượng đài của các đội bóng, như Cesc Fabregas, Robbie Fowler, Ryan Giggs, Eden Hazard, Roy Keane, Luis Suarez, Fernando Torres hay Gianfranco Zola... (cùng 2 lần).

Đến thời điểm này, Bruno cũng chỉ kém 1 lần nhận giải xuất sắc nhất tháng so với 12 cầu thủ khác, trong đó có Cristiano Ronaldo. Nhưng nên nhớ, CR7 từng mất 6 năm khoác áo M.U mới được tôn vinh nhiều đến vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại