Ngoại hạng Anh bất đồng về chi phí xem bóng đá trên truyền hình

Đình Cường |

Những bất đồng khó có thể giải quyết trong thời điểm hiện tại có thể khiến các đài truyền hình sở hữu bản quyền ngoại hạng Anh bước vào 1 cuộc khủng hoảng mới.

Từ ngày 1/10 năm nay, các đài truyền hình sở hữu bản quyền ngoại hạng Anh như Sky Sports và BT Sport áp dụng mức phụ thu 14,95 bảng cho mỗi 1 trận đấu không được phát sóng miễn phí trên truyền hình. 

Hiểu đơn giản, 1 người hâm mộ sẽ phải bỏ thêm 14,95 bảng mới có thể theo dõi thêm 1 trận đấu mà các đài truyền hình không phát đại chúng. Ban tổ chức ngoại hạng Anh ban đầu cũng tán thành ý kiến này, khi san sẻ khó khăn cho các đội bóng, khi mà các sân đấu vẫn chưa cho khán giả vào sân.

Ngoại hạng Anh bất đồng về chi phí xem bóng đá trên truyền hình - Ảnh 1.

Chủ tịch Mike Ashley (Newcastle United) cho rằng mức phí hiện tại là quá cao

Tuy nhiên kế hoạch này đang gặp rất nhiều khó khăn, mà nguyên nhân chính đến từ việc có quá ít người hâm mộ sẵn sàng bỏ ra gần 15 bảng phụ phí. Chủ tịch Mike Ashley của Newcastle United thẳng thắn thừa nhận mức phi này quá đắt và nếu là ông, ông cũng không thể thường xuyên bỏ 15 bảng/ trận để xem bóng đá, mà dùng số tiền đó chi tiêu cho việc khác. 

Ông Ashley đề xuất mỗi trận chỉ nên thu tối đa 5 bảng, hoặc tiếp tục miễn phí cho người hâm mộ, bởi họ cũng là 1 đối tượng bị ảnh hưởng từ việc không được vào sân xem bóng đá.

Dự kiến vào khoảng chiều tối nay theo giờ Việt Nam, các đội bóng sẽ cùng nhau họp trực tuyến với ban tổ chức ngoại hạng và các đài truyền hình có bản quyền ngoại hạng Anh để bàn về vấn đề này.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại