Nghi vấn lợi dụng đêm ăn mừng ĐT Argentina vô địch để gây án mạng

Đặng Lai |

Những bữa tiệc ăn mừng ở Ấn Độ tiếp tục để lại hậu quả đáng tiếc. Bên cạnh 2 vụ các nhóm CĐV xô xát nhau, một thanh niên tử vong do ngã xuống ban công trong lúc ăn mừng, đến lượt một vụ chết người nghi là có án mạng xảy ra tại thành phố Manipur.

Nghi vấn lợi dụng đêm ăn mừng ĐT Argentina vô địch để gây án mạng - Ảnh 1.

Theo báo chí địa phương, trong thời điểm hàng trăm CĐV ra đường ăn mừng chiến thắng của ĐT Argentina thì một phụ nữ 50 tuổi đã bị trúng đạn và qua đời ngay tại nhà. Giữa những tiếng reo hò của đám đông, hầu như những người xung quanh không nghe được là có tiếng súng nên nhiều người đoán rằng nạn nhân ngã xuống vì bị đau tim.

Nhưng khi cảnh sát tới, họ mới phát hiện ra có án mạng. Viên đạn găm vào lưng của người phụ nữ và hai lỗ đạn được tìm thấy ở tầng 1 của ngôi nhà. Người thân của nạn nhân cho biết họ nghe thấy tiếng pháo nổ và tiếng súng ngay khi trận đấu kết thúc, nhưng chỉ nghĩ đó là tiếng pháo hoa ăn mừng chiến thắng.

Nghi vấn lợi dụng đêm ăn mừng ĐT Argentina vô địch để gây án mạng - Ảnh 2.

Các CĐV Ấn Độ rất hâm mộ Messi và ĐT Argentina

Chồng của nạn nhân, ông Laishram Biramani, cho biết người phụ nữ đang bế cháu thì bị bắn và nhiều khả năng viên đạn bay từ ngoài đường, nơi có một đám đông đang tụ tập ăn mừng. Vì không thấy máu nên ông nghĩ bà bị trụy tim.

Theo tờ Northeast , người phụ nữ này cũng là một cổ động viên của Argentina và đang cùng gia đình ăn mừng chiến thắng tại nhà. Ngay hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ được nghi phạm là một người đàn ông.

Đang có hai nghi vấn được đặt ra, một là người đàn ông cố tình bắn vào ngôi nhà vì anh ta có quan hệ tình cảm với con gái của nạn nhân nhưng bị phản đối. Nghi phạm đã lợi dụng lúc ồn ào nhất để ra tay nhằm “bịt” tiếng súng. Hai là nghi phạm đã nổ súng trong lúc hưng phấn để ăn mừng và viên đạn đã vô tình hại chết người phụ nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại