Nghỉ thi đấu tới tận tháng 12, Philippines có thể không dự AFF Cup 2020

Thiện An |

Bóng đá Philippines dừng thi đấu tới tận tháng 12 do dịch COVID-19 nên tuyển Philippines không chắc có tham dự AFF Cup 2020.

Đội tuyển quốc gia Philippines không chắc có thể dự AFF 2020 Cup. Thông tin này xuất hiện sau khi Ủy ban Thể thao Philippines đình chỉ mọi hoạt động thể thao cho đến tháng 12/2020 vì dịch COVID-19 .

Một loạt các giải đấu thể thao quan trọng ở Philippines đã bị buộc phải dừng lại hoặc không tổ chức bao gồm cả giải vô địch bóng đá Philippines, dự kiến ​​ban đầu sẽ thi đấu vào tháng 5/2020.

Nghỉ thi đấu tới tận tháng 12, Philippines có thể không dự AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tuyển Philippines.

Liên đoàn bóng đá Philippines (PFF) cho biết, việc giải vô địch quốc gia nghi thi đấu đến tận tháng 12 sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự chuẩn bị của đội tuyển quốc gia nước này. PFF không chắc chắn liệu đội hình Azkals có thể tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm nay hay không.

"Chúng tôi vẫn đang chờ đợi tình hình, nhưng chúng tôi không thể nói những gì đang xảy ra bây giờ", đại diện PFF cho biết.

Ngoài việc chuẩn bị bị gián đoạn vì giải quốc nội không thi đấu, Philippines nhiều khả năng cũng không thể có được những cầu thủ tốt nhất đang thi đấu ở nước ngoài.

Phần lớn các tuyển thủ Philippines hiện đang thi đấu tại Thai League (Thái Lan) – giải đấu sẽ thi đấu xuyên AFF Cup tới tháng 5/2021. Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các CLB Thái Lan có quyền không nhả người. Điều này chắc chắn khiến tuyển Philippines gặp bất lợi lớn.

Ở 5 kỳ AFF Cup gần nhất, Philippines có tới 4 lần lọt vào bán kết. Năm 2018, Philippines dừng bước trước Việt Nam sau khi thua tổng tỷ số 2 lượt trận 2-4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại