Nghe lời ‘phũ phàng’ từ HLV Troussier về V.League, mới thấy Công Phượng chưa cần quá bi quan

Linh Đan |

Công Phượng chưa một lần được đăng ký ở J1 League 2023, tới J.League Cup (Cúp Quốc gia Nhật Bản) cũng phải ngồi dự bị cả trận. Điều này có thực sự đáng lo?

CÔNG PHƯỢNG VẪN CHƯA ĐƯỢC RA SÂN

Tối qua (8/3), Công Phượng có lần đầu tiên được đăng kí thi đấu trong đội hình Yokohama FC khi đội bóng của anh đối đấu Sanfrecce Hiroshima tại J.League Cup 2023.

Đáng tiếc, 5 trong số 7 cầu thủ dự bị của Yokohama FC đã được HLV Yomoda Shuhei tung vào sân. Chỉ có Công Phượng và thủ môn dự bị của đội chưa được trao cơ hội trong trận thua 1-3 này.

Trước đó ở 3 trận đấu đầu tiên tại J1 League 2023, Công Phượng đã không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu. Đây rõ ràng là một khởi đầu không mấy suôn sẻ với tiền đạo này trong lần trở lại Nhật Bản. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của HLV Philippe Troussier, mọi việc chưa đến mức phải quá bi quan.

Nghe lời ‘phũ phàng’ từ HLV Troussier về V.League, mới thấy Công Phượng chưa cần quá bi quan - Ảnh 1.

Công Phượng chưa thể có trận ra mắt tại Yokohama FC.

LỜI "PHŨ PHÀNG" TỪ HLV TROUSSIER

Cụ thể, trong buổi gặp gỡ truyền thông Việt Nam vào chiều 7/3 (1 ngày trước khi ĐTQG tập trung), HLV Troussier đã có những chia sẻ thẳng thắn về Quang Hải, Văn Toàn và Công Phượng, những tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Trả lời câu hỏi về việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài nhưng hiện ít được ra sân có phải điều đáng lo hay không, chiến lược gia người Pháp đưa ra quan điểm:

"Bây giờ so sánh thực tế các cầu đang ở nước ngoài với cầu thủ Việt Nam cũng không khác nhiều lắm. Trong vòng vài tháng gần nhất, V.League cũng chỉ đá 4 trận mà thôi. Trong khi đó, Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải đang được tập luyện liên tục cùng các đồng đội ở các nền bóng đá như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp.

Theo quan điểm của tôi, một giải vô địch quốc gia mạnh chính là nền tảng cốt lõi để có đội tuyển quốc gia mạnh. Tôi hi vọng trong thời gian tới, hệ thống thi đấu bóng đá Việt Nam cần có thể diễn ra thường xuyên và mạnh mẽ hơn. Còn ở thời điểm hiện tại, do các cầu thủ không được thi đấu nhiều nên tôi phải điều chỉnh nhiều".

Nghe lời ‘phũ phàng’ từ HLV Troussier về V.League, mới thấy Công Phượng chưa cần quá bi quan - Ảnh 2.

HLV Troussier muốn V.League có những sự thay đổi. (Ảnh: Như Đạt)

Trên thực tế, vấn đề được HLV Troussier đề cập không mới, bởi chính các HLV ở V.League vừa qua cũng nhiều lần phàn nàn về việc giải đấu thường xuyên bị gián đoạn bởi những quãng nghỉ dài.

Mùa giải 2023 khởi tranh với 4 vòng đấu trong tháng Hai, sau đó phải nghỉ khoảng 6 tuần để nhường chỗ cho đội U20 và U23 Việt Nam tập trung. V.League sẽ trở lại vào đầu tháng Tư, nhưng sau đó chỉ thi đấu được thêm 3 vòng rồi lại phải hoãn 1 tháng để nhường chỗ cho SEA Games 32.

Nếu Quang Hải, Công Phượng chọn ở lại quê nhà, họ cũng sẽ chỉ có 8-9 trận đấu ở cấp độ CLB (tính cả Cúp Quốc gia) trong suốt 5 tháng đầu năm 2023.

"Các cầu thủ chuyên nghiệp của Việt Nam không được thi đấu nhiều". Đó là câu nói được HLV Troussier nhắc lại nhiều lần trong suốt cuộc họp báo kéo dài 45 phút hôm 7/3.

Từ việc cầu thủ trẻ chưa được trao nhiều cơ hội ở hạng Nhất và V.League, cho đến các đàn anh cũng chẳng thể được ra sân liên tục vì giải đấu có quá nhiều quãng nghỉ dài, HLV Troussier rõ ràng có lý do để lo lắng, đồng thời mong chờ sẽ có sự thay đổi trong cách vận hành hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam.

Nghe lời ‘phũ phàng’ từ HLV Troussier về V.League, mới thấy Công Phượng chưa cần quá bi quan - Ảnh 3.

BÀI HỌC TỪ CHANATHIP

Công Phượng chấp nhận thử thách để có lần thứ tư xuất ngoại ở tuổi 28 và đang gặp phải những khó khăn nhất định. Dư luận đã bắt đầu bày tỏ sự lo lắng về việc tiền đạo này chưa được thi đấu, nhưng từ góc nhìn của HLV Troussier, có thể thấy mọi việc chưa đến mức quá đáng ngại.

Còn nhớ Chanathip Songkrasin khi mới tới J1 League vào năm 2017 cũng không được Consadole Sapporo đăng ký thi đấu trong 2 trận đầu tiên (vòng 17, 18).

Tuy nhiên, sau khi được tung vào sân thay người ở vòng 19, cầu thủ người Thái Lan đã khẳng định được giá trị của mình và liên tiếp đá chính trong những trận đấu tiếp theo. Và rồi tới J1 League 2018, Chanathip thậm chí còn có tên trong đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Hợp đồng của Công Phượng và Yokohama FC khéo dài tới 3 năm. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu và thời gian vẫn còn để chân sút sinh năm 1995 tìm kiếm cơ hội khẳng định mình. Dẫu cho, mọi việc chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Nghe lời ‘phũ phàng’ từ HLV Troussier về V.League, mới thấy Công Phượng chưa cần quá bi quan - Ảnh 4.

Trong ngày Công Phượng ngồi dự bị, Chanathip đá chính và ghi bàn cho Kawasaki Frontale. Dù vậy, trận đấu kết thúc với thất bại chung cuộc 2-3 của Kawasaki Frontale trước Shimizu S-Pulse.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại