Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi bàn đầu tiên trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha

Trần Tiến |

Ngày này 16 năm về trước, Ronaldo có bàn thắng đầu tiên cho ĐT Bồ Đào Nha trong trận đấu khai mạc của EURO 2004.

EURO 2004 tại Bồ Đào Nha là giải đấu lớn đầu tiên mà Cristiano Ronaldo tham dự cùng ĐT Bồ Đào Nha. Ngôi sao của MU khi đó được sát cánh cùng những đồng đội thuộc "thế hệ vàng" của bóng đá Bồ Đào Nha như Figo, Rui Costa, Victor Baia.

Ngày này năm xưa: Ronaldo ghi bàn đầu tiên trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha  - Ảnh 1.

Ronaldo ghi bàn thắng cho ĐT Bồ Đào Nha ngay trong trận đấu đầu tiên của EURO 2004. (Ảnh: Getty).

Với lực lượng có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, lại có lợi thế sân nhà, ĐT Bồ Đào Nha được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch EURO 2004. Trong trận mở màn ngày 12/6/2004, Bồ Đào Nha đón tiếp đối thủ Hy Lạp.

Tưởng như đội bóng đến từ bán đảo Iberia có thể dễ dàng đánh bại đối thủ nhưng trong một ngày Hy Lạp chơi bùng nổ, Bồ Đào Nha đã phải nhận 2 bàn thua từ rất sớm.

Đến thời điểm này, HLV Scolari mới tung Ronaldo vào sân. Chính sự có mặt của tiền đạo mới 19 tuổi khi ấy đã giúp hàng công Bồ Đào Nha chơi khởi sắc trong hiệp 2. Kết quả là chính cầu thủ của MU đã ghi bàn thắng vào phút 90 +3, giúp Bồ Đào Nha rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đó cũng là pha lập công đầu tiên của Ronaldo cho ĐT Bồ Đào Nha.

Kết thúc EURO 2004, ĐT Bồ Đào Nha chỉ có được ngôi á quân sau khi một lần nữa thua Hy Lạp trong trận chung kết. Tuy nhiên với cá nhân Ronaldo thì đây là giải đấu đánh dấu tên tuổi của anh trong màu áo ĐTQG.

Tính đến nay, sau 17 năm thi đấu cho ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã có cho mình 99 bàn thắng sau 164 lần ra sân. Anh đang là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cấp ĐTQG trên thế giới./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại