Ngày này năm xưa: Ronaldo "béo" lần thứ 2 giành Quả bóng Vàng

Trần Tiến |

Ngày này 18 năm trước, tiền đạo Ronaldo "béo" đã có lần thứ 2 trong sự nghiệp giành danh hiệu Quả bóng Vàng.

Năm 2002 là năm đáng nhớ với "Người ngoài hành tinh" khi anh cùng ĐT Brazil lên ngôi vô địch World Cup 2002. Đó cũng là năm mà Ronaldo "béo" rời Inter Milan để gia nhập Real Madrid.

Với thành tích thi đấu tốt trong năm 2002, Ronaldo đã đạt được 169 điểm, vượt qua Roberto Carlos cũng như Oliver Kahn để lần thứ 2 giành Quả bóng Vàng trong sự nghiệp.

Người hùng của đội tuyển Brazil ở giải đấu trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản còn là cầu thủ ngoài châu Âu đầu tiên hai lần được nhận phần thưởng cao quý này của tạp chí France Football. Thành tích trên của Ronaldo "béo" tồn tại đến năm 2011 khi Messi có được Quả bóng Vàng thứ 3 trong sự nghiệp.

Quả bóng vàng là giải thưởng được France Football sáng lập năm 1956. Đến nay đã trải qua 64 lần giải thưởng Quả bóng Vàng được trao. Tính đến nay đã có 25 cầu thủ giành được danh hiệu này. Có nhiều Quả bóng Vàng nhất lịch sử là Lionel Messi với 6 lần. Theo sau lần lượt là Cristiano Ronaldo (5 lần) và một loạt cựu danh thủ khác có cho mình 3 danh hiệu Quả bóng Vàng.

Dù vậy, đáng tiếc là Quả bóng vàng 2020 sẽ không được trao do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại