Ngày này năm xưa: Ngôi sao MU lập hat-trick đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh

PV/VOV.VN |

Ngày này 29 năm trước, Eric Cantona - ngôi sao nổi tiếng trong màu áo MU - đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh lập hat-trick.

Mùa giải 1992/1993 đánh dấu bước ngoặt của bóng đá Anh. Giải đấu bóng đá hàng đầu nước Anh đổi tên từ giải hạng Nhất thành giải Ngoại hạng Anh (Premier League) với những thay đổi đáng kể về công tác tổ chức.

Ngày 25/8/1992, một trong những cột mốc đáng nhớ của Ngoại hạng Anh đã diễn ra trong trận đấu giữa Leeds và Tottenham. Ngôi sao người Pháp - Eric Cantona đã đi vào lịch sử của giải đấu khi lập hat-trick giúp Leeds thắng Tottenham 5-0, đó cũng chính là hat-trick đầu tiên trong lịch sử của Ngoại hạng Anh.

Chính phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải 1992/1993 với 11 bàn thắng trên tất cả các đấu trường giúp Cantona gia nhập MU vào ngày 26/11/1992 với mức giá 1,2 triệu bảng.


Tính đến nay, 29 năm sau ngày Eric Cantona lập hat-trick đầu tiên, Ngoại hạng Anh đã chứng kiến 344 hat-trick được ghi. Người gần nhất làm được điều này là Bruno Fernandes của MU khi anh ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-1 của đội chủ sân Old Trafford trước Leeds hôm 14/8/2021 vừa qua.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại