Ngày này năm xưa: Bóng đá trẻ Hàn Quốc tạo nên kỷ lục thế giới

Trần Tiến |

Ngày này 1 năm trước, U23 Hàn Quốc giành vé vào chung kết U23 châu Á 2020, qua đó tạo nên kỷ lục thế giới về số lần liên tiếp tham dự bóng đá nam Olympic.

Trận bán kết giải U23 châu Á 2020 diễn ra ngày 22/1/2020 là cuộc đọ sức giữa Australia và Hàn Quốc. Đây là trận đấu không chỉ để tranh suất vào trận chung kết mà còn có tính chất quyết định trong việc tìm ra chủ nhân tấm vé đại diện châu Á đến với Olympic Tokyo.

Ngày này năm xưa: Bóng đá trẻ Hàn Quốc tạo nên kỷ lục thế giới - Ảnh 1.

U23 Hàn Quốc là đội duy nhất trên thế giới dự đủ các kỳ Olympic từ khi đấu trường này dành cho các cầu thủ U23 +3. (Ảnh: AFC).

Ngay từ những phút đầu, U23 Hàn Quốc đã lấn lướt Australia. Nếu đội bóng Đông Á dứt điểm tốt hơn, họ đã có được bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Sau hiệp đầu tiên không có bàn thắng, U23 Hàn Quốc tấn công mạnh mẽ ngay từ đầu hiệp 2 khiến Australia không thể chống đỡ. Kết quả là Kim Dae-Won và Lee Dong-Gyeong đã ghi hai bàn thắng quan trọng để giúp đại diện Đông Á thắng chung cuộc 2-0.

Với kết quả này, U23 Hàn Quốc đã giành quyền vào chơi trận chung kết với Saudi Arabia và cũng giành luôn tấm vé tiếp theo của khu vực châu Á dự Olympic Tokyo.

Với việc đoạt vé dự môn bóng đá nam Olympic Tokyo, U23 Hàn Quốc đã tạo nên kỷ lục thế giới khi trở thành đội bóng đầu tiên và duy nhất trên thế giới đoạt vé dự Thế vận hội trong tất cả các kỳ Olympic kể từ khi Ủy ban Olympic thế giới và FIFA giới hạn độ tuổi U23+3 cho đấu trường này./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại