Ngày này năm xưa: Bóng đá Lào gây sốc châu Á

PV |

Ngày này 3 năm trước, U19 Lào gây sốc cho bóng đá châu Á khi giành quyền dự VCK U19 châu Á 2020.

Ngày 10/11/2019, U19 Lào có trận đấu với U19 Macau (Trung Quốc) ở lượt trận cuối cùng vòng loại U19 châu Á 2020. Cần một chiến thắng đậm để giành vé vào VCK, U19 Lào đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cú đúp của trung vệ Anantaza Siphongphan, các pha ghi bàn đến từ Chony Wenpaserth, Tee Sihalath cùng 2 tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ Macau (Trung Quốc) giúp U19 Lào có chiến thắng 6-0 và giành vé dự VCK U19 châu Á 2020 với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất. Trên hành trình giành vé, U19 Lào đã có trận hòa bất ngờ với U19 Australia trong thế dẫn trước 2 bàn.

Ngày này năm xưa: Bóng đá Lào gây sốc châu Á - Ảnh 1.

Ảnh: AFC.

Đó là lần đầu Lào giành suất dự VCK U19 châu Á kể từ năm 2004. Ở thời điểm ấy, họ tranh suất vượt qua vòng loại cùng Campuchia.

Đáng tiếc cho các cầu thủ trẻ của Lào là VCK U19 châu Á 2020 sau đó đã bị hủy vì dịch Covid-19. Do đó, thế hệ cầu thủ sinh năm 2001, 2002 của bóng đá Lào đã mất đi cơ hội tranh tài ở giải đấu hàng đầu châu lục./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại