Ngày này năm xưa: Bóng đá Hàn Quốc giành huy chương lịch sử ở Olympic

PV/VOV.VN |

Ngày này 9 năm trước, đội bóng đá nam Olympic Hàn Quốc đã giành HCĐ lịch sử ở môn bóng đá nam Olympic London 2012.

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng lịch sử. (Ảnh: Getty).

Các cầu thủ Hàn Quốc ăn mừng chiến thắng lịch sử. (Ảnh: Getty).

Tại môn bóng đá nam Olympic London 2012, các đại diện bóng đá châu Á thi đấu khá tốt. Nhật Bản và Hàn Quốc đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Tây Ban Nha, Morrocco, Vương quốc Anh hay Thụy Sĩ để giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên ở các trận bán kết, Nhật Bản và Hàn Quốc đã không thể tiếp tục gây bất ngờ khi thất bại trước Mexico và Brazil. Điều đó khiến 2 đội bóng châu Á bước vào trận tranh huy chương đồng vào ngày 10/8/2012 trên sân vận động Thiên niên kỷ ở Cardiff.

Dù chỉ là trận tranh huy chương đồng nhưng với bóng đá châu Á nói chung và bóng đá Hàn Quốc cũng như Nhật Bản nói riêng, đây vẫn là trận đấu lịch sử. Với Nhật Bản, họ có có cơ hội đoạt huy chương đồng Olympic sau 44 năm trong khi Hàn Quốc có thể vươn đến tấm huy chường đồng đầu tiên trong hành trình dự Olympic.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những nỗ lực tấn công của cả 2 đội. Hàn Quốc là đội có nhiều cơ hội rõ ràng hơn và Park Chu Young đã mở tỷ số ở phút 38 với pha đi bóng và dứt điểm ấn tượng. Đến phút 57, Koo Ja Cheol đã có pha dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hàn Quốc.

Tấm HCĐ Olympic lịch sử ở London 9 năm trước không chỉ đưa bóng đá Hàn Quốc trở thành đại diện châu Á thứ 2 giành HCĐ Olympic mà còn giúp các cầu thủ Hàn Quốc có mặt trong hành trình ấy được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc khi trở về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại