*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Riêng hai ngày 15 và 18/7, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thông báo chấm dứt hoạt động của 9 phòng giao dịch.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết các sai phạm tại SCB không liên quan gì đến hoạt động của kiểm toán nhà nước.
Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết Ngân hàng SCB không thuộc đối tượng kiểm toán của cơ quan này.
Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội nêu rõ việc rút tiền hàng loạt tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là yếu tố làm gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước, tạo sức ép lên lạm phát.
Kể từ thời điểm bị kiểm soát đặc biệt hồi tháng 10/2022 đến nay, SCB đã đóng cửa, dừng hoạt động 47 điểm giao dịch tại 9 tỉnh thành. Hiện SCB chỉ còn 87 điểm giao dịch trên cả nước.
Trong phần đối đáp, VKSND TP.HCM cho rằng, Trương Mỹ Lan coi SCB như công cụ tài chính, nơi giữ tiền, lúc nào cần tiền thì bà Lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền.
Sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, đại gia Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận từ bà này.
Là người đầu tiên lên bục trả lời HĐXX, bà Lan trả lời những câu hỏi về nhân thân và thời điểm bị bắt vào năm 2022.
Chiều 15/1, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đại biểu Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng, những sự cố nghiêm trọng như sự kiện Ngân hàng SCB đáng lẽ rất khó xảy ra.
Ngân hàng SCB vừa thông báo mời chào giá gói thầu "Tháo gỡ 21 pano quảng cáo tại 16 đơn vị kinh doanh SCB". Thời gian tiếp nhận hồ sơ báo giá đến 15h00 ngày 19/1/2024.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo thanh lý lô 23 ô tô chuyên dụng dùng để chở tiền với giá khởi điểm 3,98 tỷ đồng. Tất cả đều mang biển số TPHCM, đăng ký trong giai đoạn 2004 - 2011.
Sau khi vụ án bị khởi tố, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt đã xin được nộp lại hơn 2.204 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan và nộp khắc phục hơn 52 tỉ đồng.
Tâm điểm