Ngạc nhiên: Barca khởi đầu tốt hơn khi không có Messi

Xuân Hà |

Barcelona có khởi đầu La Liga 2021-22 tốt hơn chiến dịch trước dù mất ngôi sao quan trọng nhất Leo Messi.

Depay và Fati cùng ghi bàn ở trận thắng Levante

Depay và Fati cùng ghi bàn ở trận thắng Levante

Đêm qua, Barcelona giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 3-0 trước Levante ở vòng 7 La Liga. Nhờ 3 điểm quan trọng giành được, đội bóng của HLV Ronald Koeman đã leo lên vị trí thứ 6 trên BXH.

Vì chuyến làm khách Sevilla ở vòng 4 bị hoãn nên Barcelona mới đá 6 trận ở La Liga mùa này. Sau 6 trận đã đấu, Barcelona vẫn duy trì thành tích bất bại (thắng 3, hòa 3), giành tổng cộng 12 điểm.

Điều đáng nói, tổng số điểm Barcelona giành được sau 6 trận đầu mùa này nhiều hơn 6 vòng đầu tiên mùa trước. Cụ thể, Blaugrana chỉ giành 8 điểm ở 6 trận đầu La Liga 2020-21 (thắng 2, hòa 2 và thua 2).

Ngoài điểm số nhiều hơn, Barcelona còn ghi nhiều bàn thắng hơn. Ở sáu vòng đầu mùa trước, đội bóng xứ Catalan ghi 10 bàn, trong khi con số này ở 6 trận đầu mùa 2021-22 là 11.

Như đã biết, Barca mất ngôi sao số 1 Leo Messi ở mùa 2021-22. Ngoài ra, họ còn không còn sự phục của một cầu thủ tấn công nữa là Griezmann. Vì thế, việc Barcelona giành điểm và ghi bàn nhiều hơn so với chiến dịch trước là điều đáng ngạc nhiên.

Mất Messi và Griezmann, Barcelona đang “sống nhờ” vào cảm hứng của Depay. Tính cả bàn thắng mở tỉ số trước Levante, tuyển thủ Hà Lan đã ghi 3 bàn và có 1 kiến tạo ở La Liga. Tám bàn thắng còn lại của Barca được ghi do công của Braithwaite (cú đúp), Pique, Sergi Roberto (cú đúp), Araujo, Luuk de Jong và Fati.

Ngoài điểm số và bàn thắng, Barcelona còn chơi tốt hơn so với chiến dịch trước trên khía cạnh phòng ngự. Cụ thể, ở 6 trận mùa này, họ chỉ thủng lưới 5 lần, ít hơn 1 bàn so với cùng giai đoạn chiến dịch trước (6 bàn thua).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại