*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thượng tướng Sergei Rudskoy, chỉ huy trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga ngày 21-8 cho biết, trong 5 ngày qua, không quân nước này tại Syria đã thực hiện 316 đợt xuất kích, nhằm vào 819 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Ngày 1/6, hãng AFP và THX dẫn nguồn tin cơ quan truyền thông của quân đội Syria cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các cứ điểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Raqqa miền Bắc Syria, tiêu diệt hơn 300 phần tử IS.
Ngày 27/12, Tư lệnh Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev tuyên bố Không quân Nga chưa bao giờ tấn công dân thường kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria cách đây gần 3 tháng.
Cựu phóng viên Trung Quốc cáo buộc, các cuộc không kích của Nga và Pháp nhằm vào IS đã cản trở nỗ lực của nước này trong việc giải cứu con tin Fan Jinghui.
Học giả Nga đã đưa ra các nhận định dựa trên tình hình thực tế, nhằm khuyên Mỹ tốt nhất là nên hợp tác với Nga trong chiến dịch tiêu diệt khủng bố tại Syria.
Ngày 7/10, một quan chức quốc phòng Iraq đã đề nghị Nga mở rộng không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS trên lãnh thổ Iraq.
Trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình France 24 (Pháp) phát ngày 1/10, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố ông sẽ xem xét việc cho phép Nga tiến hành không kích nhằm vào các phần tử thánh chiến Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trên lãnh thổ Iraq nếu Moskva đề nghị.
Tâm điểm