Nga - Đan Mạch: Còn nước còn tát

Bá Lộc |

Dù chưa giành được điểm số nào sau 2 lượt trận đầu tiên nhưng Đan Mạch vẫn có cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Nga với tỉ số đậm.

- Nga: Vắng Yuri Zhirkov do chấn thương; khả năng ra sân của Mostovoy và Mario Fernandes còn bỏ ngỏ.

- Đan Mạch: Vắng Christian Eriksen.

PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU

- Nga thua 2/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

- Đan Mạch thắng 4/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

- 3/4 trận gần nhất của Đan Mạch kết thúc với tối đa 2 bàn.

- 3/4 trận gần nhất của Nga có không quá 2 bàn.

Nga - Đan Mạch: Còn nước còn tát - Ảnh 1.

Đan Mạch vốn được giới chuyên môn đánh giá mạnh thứ 2 bảng B, chỉ sau Bỉ. Tuy nhiên, hoàn cảnh đã đẩy đoàn quân của HLV Kasper Hjulmand vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Họ để thua sốc Phần Lan ở trận ra quân khi Christian Eriksen gặp tai nạn suýt mất mạng. Đến lượt trận thứ 2, họ đã để Bỉ ngược dòng nhờ màn trình diễn chói sáng của Kevin de Bruyne.

Với 0 điểm sau 2 lượt trận, Đan Mạch đối mặt với nguy cơ phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng bảng. Phần trăm cơ hội đi tiếp còn rất nhỏ nhưng ngay cả khi đã hết, thầy trò HLV Kasper Hjulmand vẫn sẽ ra sân với tinh thần cao nhất. Vì danh dự, vì người hâm mộ quê nhà và vì Eriksen, họ sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng trong màn tiếp đón Nga.

Khi lượt trận cuối vòng bảng chưa kết thúc thì Đan Mạch vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8. Họ sẽ ra sân với tinh thần "còn nước còn tát" và biết đâu đó, vận may sẽ giúp họ lách qua khe cửa hẹp. Nhưng trước khi chờ kết quả ở các bảng đấu khác, Simon Kjær và đồng đội cần phải có một chiến thắng đậm trước người Nga.

Trước thềm VCK EURO, Đan Mạch có sự chuẩn bị vô cùng ấn tượng. Họ bất bại cả 5 trận trong năm 2021, trong đó có tới 4 chiến thắng. Vấn đề của Đan Mạch lúc này đơn giản chỉ nằm ở tâm lý của các cầu thủ. Họ là đội bóng có thực lực, có tính tổ chức cao và hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Nga nếu thi đấu đúng phong độ.

Nga - Đan Mạch: Còn nước còn tát - Ảnh 2.

NHM sẽ tiếp thêm động lực cho Đan Mạch

Nhìn lại trận thua Bỉ cách đây 4 ngày, Đan Mạch dù ở chiếu dưới nhưng đã dẫn bàn và chơi tốt cho tới khi Kevin de Bruyne vào sân. Nhưng với Nga thì khác, Đan Mạch có chất lượng đội hình nhỉnh hơn và quan trọng, họ có thêm sức mạnh từ sự cổ vũ của khán giả nhà.

Nếu hiểu theo hướng tích cực, chấn thương của Eriksen đã giúp Đan Mạch đoàn kết và trở thành một đội bóng mạnh mẽ hơn.

Về phía đối diện, Nga đã sáng cửa đi tiếp sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Phần Lan ở lượt trận thứ 2. Ngay cả khi chỉ có 1 điểm trước Đan Mạch, Nga vẫn có cơ hội giành ngôi nhì bảng hoặc lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Nga rõ ràng có ưu thế hơn nhưng trong cuộc chơi này, Đan Mạch được đánh giá cao hơn. Nếu không thực sự hay và bản lĩnh, đội bóng xứ Bạch dương khó có điểm trước "kẻ không còn gì để mất".

DỰ ĐOÁN: Đan Mạch thắng 3-0

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Nga - Đan Mạch: Còn nước còn tát - Ảnh 4.
Nga - Đan Mạch: Còn nước còn tát - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại