Nga có động thái mới khiến FIFA và UEFA hoảng hốt

Trần Vũ Tùng |

Trong những diễn biến mới nhất về việc Nga bị cấm hoàn toàn khỏi các giải đấu của UEFA, đất nước xứ sở bạch dương đã có những hành động cứng rắn.

Hồi đầu tháng 3 vừa qua, FIFA và UEFA đã chính thức ban bố lệnh cấm ĐT bóng đá Nga khỏi các giải đấu của 2 tổ chức này. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng tới từ xứ sở bạch dương sẽ vắng mặt ở World Cup 2022 được tổ chức cuối năm nay tại Qatar.

Nga có động thái mới khiến FIFA và UEFA hoảng hốt - Ảnh 1.

Liên đoàn bóng đá Nga đang rất cố gắng để giải cứu nền bóng đá của quốc gia này. Ảnh: internet

Dù rất cố gắng để chống lại quyết định trên nhưng LĐBĐ Nga đã thất bại và ngậm ngùi chấp nhận ngồi nhà xem World Cup. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm phương án để giải cứu nền bóng đá nước này. Mới đây nhất, Andrei Kanchelskis, một cựu cầu thủ của Everton và MU đã cho biết những thông tin quý giá về định hướng của nước nhà.

"Tôi không hy vọng lệnh cấm của FIFA và UEFA lên Nga sẽ kéo dài. Tuy nhiên, nếu nó thực sự xảy ra thì Nga đã chuẩn bị những phương án để gia nhập LĐBĐ châu Á. Tôi đã từng có khoảng thời gian làm việc tại Ả Rập Xê Út và nhận ra rằng bóng đá châu Á rất tuyệt vời. Vậy thì tại sao ĐT Nga lại không nên chơi bóng ở đây nhỉ?" - Cựu tuyển thủ cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, có vẻ như FIFA và UEFA khá là lo sợ trước viễn cảnh sẽ mất đi ĐT Nga trong danh sách thành viên của mình. Còn nhớ, khi nhắc về việc Nga đồng tham gia cạnh tranh tổ chức Euro 2028 trước đây ít lâu, LĐBĐ châu Âu đã kiên quyết từ chối. Thế nhưng trong phát biểu mới đây nhất của chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin đã có những lời lẽ mềm mỏng hơn:

"Có những thứ cần phải thay đổi chứ không thể mãi cứng rắn. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà vạn vật xoay chiều theo từng ngày, từng giờ".

"Tôi cũng không muốn nói nhiều về giá thầu để đăng cai Euro 2028 mà các nước đang đề ra. Chúng tôi chỉ đang thảo luận và chắc chắn sẽ thông báo sớm tới các bạn" - Chủ tịch UEFA đề cập tới các nước đang giành quyền đăng cai Euro mà không hề nhắc tới việc loại bỏ Nga.

Nga có động thái mới khiến FIFA và UEFA hoảng hốt - Ảnh 3.

Ông Aleksander Ceferin có những lời lẽ mềm mỏng hơn trong vụ Nga muốn đăng cai Euro 2028. Ảnh: internet

Theo các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang dần hạ nhiệt, việc từ bỏ đi một quốc gia giàu có như Nga sẽ khiến UEFA mất đi nhiều quyền lợi béo bở. Nhiều người cũng cho rằng động thái bất ngờ mềm mỏng của LĐBĐ Châu Âu là để dễ "quay lại" với Nga khi mà những mâu thuẫn chính trị được dàn xếp ổn thỏa.

Hiện tại, ĐT bóng đá nữ của nước Nga vẫn sẽ tham dự giải Euro cho nữ được tổ chức ngay mùa Hè năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại