Neymar vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Brazil thắng nhọc Ecuador

Hoàng Long/VOV.VN |

Neymar kiến tạo bàn mở tỷ số của Richarlison và đích thân ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil trong cuộc tiếp đón Ecuador ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Neymar vừa kiến tạo vừa ghi bàn ở trận này. (Ảnh: Getty)

Neymar vừa kiến tạo vừa ghi bàn ở trận này. (Ảnh: Getty)

Sân José Pinheiro Borda không mở cửa đón khán giả do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và lối đá tử thủ của đội khách Ecuador khiến Brazil dường như cạn kiệt cảm hứng chơi bóng.

Trận đấu diễn ra buồn tẻ khi Brazil không nhảy điệu Samba còn Ecuador tập trung phòng ngự số đông. Mãi tới phút 41, đội chủ nhà mới có dịp ăn mừng…hụt. Gabigol đệm bóng tung lưới Ecuador sau đường căng ngang của Danilo. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng cho Brazil vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, sức nóng của trận đấu tăng lên với những pha va chạm không khoan nhượng. Thậm chí, HLV Tite phải rút Fred rời sân ở phút 62 bởi ngôi sao MU tỏ ra thiếu kiềm chế dù đã lĩnh thẻ vàng.

Thay thế tiền vệ Fred là tiền đạo Gabriel Jesus. Và chỉ 3 phút sau khi tăng cường hỏa lực cho hàng công, Brazil đã tìm thấy bàn thắng mở tỷ số vào lưới Ecuador. Neymar chọc khe để Richarlison dứt điểm góc gần quyết đoán, hạ gục thủ môn Alexander Dominguez.

Bàn thắng của Richarlison khiến trận đấu trở nên sôi động trong những phút cuối. Brazil liên tiếp tạo ra cơ hội. Tiếc rằng Gabriel Jesus, Gabigol, Richarlison, Neymar lại thi nhau dứt điểm vô duyên.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 thì kịch tính xảy ra ngay trước khi hết giờ. Gabriel Jesus ngã trong vòng cấm Ecuador, trọng tài ban đầu từ chối thổi phạt đền nhưng VAR vào cuộc và Brazil được hưởng cú đá 11m.

Neymar tung cú sút quá nhẹ và bị thủ môn Alexander Dominguez cản phá. Tuy nhiên, trọng tài cho Brazil thực hiện lại quả phạt đền, bởi lẽ VAR phát hiện chân của thủ môn Alexander Dominguez không dẫm lên vạch vôi khi Neymar sút bóng.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Ecuador phản ứng dữ dội trước khi ngậm ngùi chấp nhận quyết định của trọng tài. Trong lần thực hiện lại, Neymar nhẹ nhàng đánh lừa thủ môn Alexander Dominguez, ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil khi đồng hồ chỉ phút 90+4.

Chiến thắng này giúp Brazil tiếp tục dẫn đầu vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ với 15 điểm sau 5 trận, hơn đội nhì bảng Argentina 4 điểm. Trong khi đó, Ecuador vẫn đứng thứ 3 với 9 điểm nhưng chỉ hơn nhóm bám đuổi 2 điểm./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại