Dẫn dắt ĐT Việt Nam chỉ vài tháng, HLV Kim Sang-sik đã có chức vô địch AFF Cup 2024. Dù vậy, danh hiệu ông Kim mang về có dấu ấn rất lớn của ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Không quá khi nói rằng với Xuân Son, ĐT Việt Nam phải mạnh hơn tới 50%, sắc bén trong tấn công và an toàn hơn khi phòng ngự.
Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu Xuân Son nhập tịch sớm hơn để HLV Troussier có anh trong tay, liệu câu chuyện của ông thầy người Pháp với ĐTVN có khác?
HLV Phạm Minh Đức đã có những chia sẻ đáng chú ý về điều này trên kênh Ted Trần TV:
"Nếu HLV Troussier sở hữu Xuân Son thì có lẽ mọi thứ sẽ khác, vì thời điểm đó một số nhân tố như Văn Vĩ chưa thể hiện nhiều và không lọt vào mắt xanh của HLV Troussier. Hàng phòng ngự Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh lúc đấy thì chỉ dự bị cho Thành Chung, Xuân Mạnh ở giải vừa qua.
Thời của ông Troussier thì các trụ cột tự nhiên 'lặn', rất khó để đánh giá. Cái tiếp theo là bây giờ có Doãn Ngọc Tân và Hoàng Đức được sử dụng nhiều hơn, Hùng Dũng lúc đó cũng không được ra sân nhiều. Mỗi người có con mắt chuyên môn riêng nhưng cách vận hành thì giống nhau".
HLV Troussier thất bại ê chề khi dẫn dắt ĐT Việt Nam.
Dù vậy, HLV Phạm Minh Đức vẫn chỉ ra rằng, HLV Kim Sang-sik là người thực dụng, biết "liệu cơm gắp mắm" hơn HLV Troussier. Khi chưa có lực lượng đủ tốt, ông Troussier vẫn muốn đeo đuổi lối chơi tấn công, kiểm soát bóng dẫn tới các thất bại của ĐT Việt Nam.
Cũng phải để ý tới một điểm khác biệt mấu chốt khác giữa HLV Kim Sang-sik với ông Troussier là cách đối nhân xử thế. Ông Troussier thay đổi nhân sự rất nhiều và khiến không ít người bất mãn, thậm chí nói như cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng là có những người không muốn nghe theo chỉ đạo của ông thầy Pháp (ở trận ĐTVN thua Indonesia 0-3 ngay tại SVĐ Mỹ Đình hồi tháng Ba năm 2024).
Còn ông Kim Sang-sik cũng có những vấn đề nhân sự, ví dụ Xuân Son lấy mất vị trí của Tiến Linh, hay Tuấn Hải bị cho dự bị gần hết AFF Cup 2024.
Thế nhưng ông thầy Hàn Quốc vẫn biết cách xoa dịu các mâu thuẫn, để phát huy tối đa khả năng của học trò. Tiến Linh mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị vẫn ghi bàn đều đặn. Tuấn Hải tới Chung kết lượt về AFF Cup 2024 mới được trọng dụng thì ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần.
Chẳng gì có thể thay đổi quá khứ. So với thời HLV Troussier, quả thật HLV Kim Sang-sik có lợi khi nắm trong tay Nguyễn Xuân Son. Tuy nhiên, hiện tại Xuân Son đang chấn thương dài hạn và thời gian tới sẽ là lúc để HLV Kim Sang-sik chứng mình rằng ông không lệ thuộc quá vào ngôi sao nào.