Nếu Hà Nội không thay đổi lối chơi, đàn em Công Phượng sẽ giành ngôi vô địch?

Hải Bình |

HLV Graechen chỉ ra điểm yếu của U19 HAGL mà nếu U19 Hà Nội không biết tận dụng thì đàn em của Công Phượng sẽ dễ giành chức vô địch giải U19 Quốc gia 2019.

Từ khi trình làng lứa Công Phượng cho đến bây giờ là khóa 4 Học viện HAGL JMG, những đứa trẻ nhà bầu Đức sẽ không còn là chính mình nếu như bị đối phương chơi Pressing. Nếu phải đối đầu với các đội bóng áp dụng lối chơi này, gần như HAGL sẽ bế tắc, không còn là chính mình.

"Đã đặt chân tới trận chung kết, mọi kịch bản bất ngờ nhất đều có thể xảy ra. Điều quan trọng tôi hy vọng là các học trò của tôi sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình. Từ đó từng người sẽ thể hiện được hết những gì mà mình có được.

U19 Hà Nội chọn lối chơi ít quyết liệt hơn các đối thủ khác. Các đội bóng còn lại hay chọn lối chơi Pressing mỗi khi đối đầu với HAGL, điều đó khiến chúng tôi khó triển khai được lối chơi. Bởi vì các học trò của tôi chủ yếu chơi bóng kỹ thuật, ban bật nhỏ nhanh trong phạm vi hẹp.

Tuy nhiên, U19 Hà Nội là đội bóng được tổ chức khá tốt. Hàng tiền vệ hoạt động khá năng động và hiệu quả. Đặc biệt hai trung vệ chơi khá tỉnh táo, bọc lót cho nhau rất tốt ở những tình huống bị đối phương dồn ép, sự hỗ trợ từ các hậu vệ biên cũng rất hay", HLV Graechen chỉ ra điều lo lắng trước thềm trận chung kết với U19 Hà Nội diễn ra chiều mai.

Nếu Hà Nội không thay đổi lối chơi, đàn em Công Phượng sẽ giành ngôi vô địch? - Ảnh 1.

U19 HAGL khóa 4 vẫn chưa có được thể hình và sức mạnh tốt nhất. Ảnh: Minh Trần.

Sự lo lắng của HLV Graechen là không thừa. Ở vòng bảng khi đối đầu với U19 Đà Nẵng, đội bóng trẻ Sông Hàn chọn lối chơi pressing đã khiến cho U19 HAGL gặp rất nhiều khó khăn. Kết quả cuối cùng là thầy trò HLV Graechen nhận lấy thất bại 1-2.

Tương tự là kịch bản xảy ra với đội 1 HAGL. Thầy trò HLV Dương Minh Ninh dễ dàng đánh bại Khánh Hòa 4-1 ở trận đầu tiên khi đội chủ nhà dâng cao tấn công, không chơi áp sát. Thế nhưng khi đối đầu với TP.HCM và Sài Gòn chơi thực dụng và pressing, HAGL đã ngay lập tức "ngã ngựa" tại Pleiku.

"Trận chung kết ngày mai, U19 HAGL chỉ có một ngày nghỉ ngơi, không có nhiều thời gian để chuẩn bị, việc quan trọng là tôi giúp cho các học trò lấy lại được năng lượng rồi tiếp tục thi đấu thật tốt.

Hơn nữa, việc phải thi đấu với mật độ quá dày như thế này khiến cho tôi không thể nào thay đổi được lối chơi của đội. Điều quan trọng nhất là làm sao cho các cầu thủ lấy lại được thể lực và năng lực cho trận đấu tiếp theo mà thôi", vẫn lời HLV Graechen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại