*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
GD&TĐ - Châu Âu đã ghi nhận hơn 10.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong tháng 6/2026, nguyên nhân được cho là do đợt nắng nóng cực độ kéo dài.
Giải pháp này vẫn chưa thể giải quyết triệt để vấn đề.
Thế giới rõ ràng đang phải đối mặt với sự biến đổi khí hậu, với thời tiết ngày càng khắc nghiệt và khó lường.
Nắng nóng không chỉ làm nhiệt kế tăng vọt, nó còn đang gây sức ép lên tăng trưởng, năng lượng, hạ tầng và đời sống của hàng triệu người dân châu Âu.
Bối cảnh nắng nóng kỷ lục châu Âu khiến điều hòa được săn đón chưa từng có.
Nhiều quốc gia trên thế giới đang "oằn mình" chống lại hiện tượng thời tiết cực đoan khi nền nhiệt tăng cao khiến sức khoẻ con người bị bào mòn nhanh hơn.
Trời nắng nóng, phải xếp hàng quá lâu và không mua được điều hòa, điều này khiến cho những người dân Pháp xảy ra xô xát ngay tại siêu thị.
“Biến đổi khí hậu chỉ là cái từ ngữ được người ta rêu rao loa đài thôi", người thợ điện nghỉ hưu bình thản.
Con số này cao hơn gấp đôi so với 407 ca tử vong do nắng nóng vào tháng 6 năm 2025.
Nắng nóng kỷ lục đang bao trùm châu Âu đã khiến nhiều siêu thị tại Pháp rơi vào cảnh hỗn loạn, khi hàng trăm người chen lấn, xô đẩy để mua quạt và máy điều hòa di động.
Cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra tại các siêu thị trên khắp nước Pháp khi người mua sắm tranh giành máy điều hòa giảm giá trước đợt nắng nóng khác.
Sau tháng 6 khiến hơn 2.000 người tử vong, Tây Ban Nha và Pháp tiếp tục đối mặt với một đợt nắng nóng mới, có nơi nhiệt độ được dự báo lên tới 44°C.