Nạn nhân của Quế Ngọc Hải: "Cậu ta vào bóng quá ác ý..."

Hải Bình |

Hậu vệ Anh Khoa, người vì Quế Ngọc Hải mà suýt mất nghiệp cầu thủ, cảm thấy rợn tóc gáy khi chứng kiến pha bóng thô bạo của trung vệ ĐTVN đối với cầu thủ bên phía CLB Nhật Bản.

"Tối qua tôi có xem trực tiếp trận đấu đó và chứng kiến rất rõ tình huống phạm lỗi của Quế Ngọc Hải với cầu thủ mang áo số 29 (Kenta Furube – PV) của CLB Nhật Bản. Thật sự Ngọc Hải vào bóng quá ác ý, không suy nghĩ đến đôi chân của đồng nghiệp.

Bản thân tôi sau khi thấy cảnh cầu thủ Nhật Bản đau đớn nằm sân, phải dừng thi đấu, rời sân bằng cán... lại nhớ lại thời điểm mình bị Hải chơi xấu hồi cuối V-League 2015. Bao nhiêu ký ức khi đó lại hiện về trong tôi, đau đớn, hụt hẫng và buồn nhất là cách hành xử của Ngọc Hải sau khi phạm lỗi.

Trong cả hai tình huống phạm lỗi, Quế Ngọc Hải dường như không cảm thấy ân hận với hành vi của mình. Cậu ta chỉ lại vờ hỏi vài câu, vỗ vào người rồi quay mặt ngoảnh đi. Ngọc Hải gần như không cảm thấy ân hận sau lỗi lầm do mình gây ra.

Tôi nghĩ sau tình huống khiến tôi gãy chân, Ngọc Hải sẽ ý thức và nhận ra được nhiều điều. Tự lương tâm cậu ấy phải hối lỗi, nên từ bỏ lối đá chém đinh chặt sắt đó đi. Nhưng cậu ta không hề thay đổi vẫn giữ lối đá thô bạo, triệt hạ đối thủ", hậu vệ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng trải lòng.

Tất cả rồi sẽ qua, chỉ có Anh Khoa là ở lại.

Từng bị Ngọc Hải đá gãy chân, rời xa sân cỏ gần 2 năm nên khi chứng kiến hậu vệ Kenta Furube của Avispa Fukuora đau đớn rời sân, Anh Khoa cho rằng cầu thủ Nhật Bản đã dính chấn thương khá nặng. Dù rằng theo như chuẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, hậu vệ số 29 chỉ bị rạn xương.

"Tôi nghĩ, cầu thủ của Nhật Bản đã bị rách hoàn toàn sơ mi nơi cổ chân. Nguyên bàn chân bị bẻ gập xuống sân như thế thì toàn bộ hệ thống cơ kiểu gì cũng bị tổn thương rất nặng.

Nếu chẳng may bị như thế, cầu thủ đó phải nghỉ thi đấu ít nhất một năm mới có thể tập luyện trở lại bình thường", Anh Khoa ám ảnh với pha bóng triệt hạ hậu vệ Kenta Furube của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Quế Ngọc Hải vào bóng ác ý với cầu thủ Nhật Bản.

Với cầu thủ, ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp là chấn thương. Cảm giác khó chịu khi không được chạy nhảy trên thảm cỏ xanh cùng trái bóng tròn là điều khó có thể chấp nhận được. Thế nên Anh Khoa mong rằng chấn thương của đồng nghiệp người Nhật Bản sẽ không quá nặng, không phải ngồi chơi xơi nước suốt một thời gian dài như mình.

"Dù sao thì anh ấy cũng đã bị chấn thương rồi. Thời gian không thể quay trở lại để Ngọc Hải rút quyết định của mình. Hy vọng vết thương không quá nặng để anh ấy sớm trở lại sân cỏ. Đời cầu thủ không có nỗi đau nào hơn việc phải làm khán giả bất đắc dĩ. Cảm giác đó rất ngứa ngáy và khó chịu".

Sau pha bị Ngọc Hải vào bóng thô bạo làm đứt dây chằng chéo, Anh Khoa phải rời xa sân cỏ gần 2 năm. Lúc này, hậu vệ của SHB Đà Nẵng đã có thể tập nhẹ trở lại cùng toàn đội.

Tuy nhiên, Anh Khoa sẽ không kịp góp mặt ở giai đoạn 1 của V-League 2017. Có thể, nạn nhân của Quế Ngọc Hải sẽ tái xuất ở giai đoạn lượt về của mùa giải 2017 nhưng trong điều kiện lấy lại được phong độ, nhiệm vụ cũng vô cùng khó khăn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại