Na Uy 1-1 Hà Lan: Haaland ‘phá’ ngày ra mắt của Van Gaal

Văn Hạ |

Tiền đạo Erling Haaland có màn trình diễn đẳng cấp khiến ngày ra mắt của Van Gaal ở ĐT Hà Lan trở nên mờ nhạt.

Haaland chứng minh đẳng cấp trước Hà Lan

Haaland chứng minh đẳng cấp trước Hà Lan

Xem thông số và tường thuật trận đấu

Sau thất bại ở EURO 2020, Hà Lan và HLV Frank de Boer đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã cậy nhờ Van Gaal sau khi không mời được Max Allegri và Antonio Conte. Van Gaal nhanh chóng nhận lời dẫn dắt The Orange đến hết VCK World Cup 2022.

Làm khách của Na Uy ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 là trận ra mắt của Van Gaal trong lần thứ 3 dẫn dắt ĐT Hà Lan. Ở trận này, cựu HLV M.U sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Gakpo, Depay và Berghuis đá cao nhất trên hàng công. Tuyến giữa là bộ 3 tiền vệ Klaassen, De Jong và Wijnaldum.

Lối chơi của Van Gaal không có nhiều thay đổi khi ông vẫn thiên về kiểm soát bóng. Hà Lan áp đảo Na Uy về tỉ lệ cầm bóng và số lần dứt điểm nhưng kết quả lại không như mong đợi. Trận đấu diễn ra với thế trận khá hấp dẫn khi "Cơn lốc màu da cam" chủ động ép sân, còn đội chủ nhà cũng sẵn sàng phản công mỗi khi cướp được bóng.

Hà Lan tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm ở những phút đầu trận nhưng không có pha dứt điểm nào thực sự chắc chân. Trong khi đó, Na Uy có cơ hội rõ nét đầu tiên ở phút 15 nhưng cú dứt điểm của Erling Haaland không vượt qua được thủ môn Bijlow trong pha đối mặt. Tốc độ của tiền đạo thuộc biên chế Dortmund đã được phát huy trong tình huống này.

Nhưng người hâm mộ Na Uy không cần phải quá tiếc nuối vì 5 phút sau, Haaland đã ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà. Tiền đạo 21 tuổi xoay xở khéo léo trong vòng vây của 2 hậu vệ Hà Lan trước khi dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đủ tinh tế để đánh bại thủ môn Bijlow. Van Dijk lao về xoạc bóng nhưng chậm hơn Haaland một nhịp.

Chịu bàn thua, Hà Lan đương nhiên vùng lên mạnh mẽ, buộc Na Uy phải co về phòng ngự số đông trước khung thành của Hansen. Sau một vài cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ, Hà Lan cuối cùng đã có bàn quân bình tỉ số ở phút 36. Từ đường căng ngang ở bên cánh phải, Klaassen đệm bóng chính xác, trong khi thủ môn của Na Uy đã lỡ đà. 1-1 là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

Na Uy 1-1 Hà Lan: Haaland ‘phá’ ngày ra mắt của Van Gaal - Ảnh 1.

Klaassen giữ lại một điểm cho Hà Lan

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn thuộc về các học trò của Van Gaal. Lần lượt Van Dijk, Depay và Gakpo đều có cơ hội dứt điểm rõ ràng nhưng không thể đánh bại thủ thành Hansen. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Hà Lan suýt phải trả giá bằng bàn thua ở phút 64.

Từ một pha phản công nhanh của Na Uy, Haaland băng lên như tên lửa trước khi cứa lòng đánh bại thủ môn Bijlow, nhưng cột dọc đã cứu thua cho đội khách.

Trận đấu càng trôi về cuối, Na Uy phòng ngự càng chặt chẽ, trong khi Hà Lan gần như đã hết bài tấn công. Hai đội chấp nhận chia điểm với kết quả hòa 1-1. Haaland đã không cho Van Gaal có một ngày ra mắt ưng ý. Nếu may mắn hơn, chân sút chủ lực của Dortmund còn khiến Hà Lan tay trắng ra về.

Na Uy 1-1 Hà Lan: Haaland ‘phá’ ngày ra mắt của Van Gaal - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại