*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Các tên lửa mà Syria dùng đáp trả đòn tập kích bằng Tomahawk của liên quân có xác suất tiêu diệt mục tiêu gần bằng không, nhưng nếu Syria đã bắn hạ được 71 quả thì đâu là sự thật?
Theo chuyên gia Sergei Sudakov, Mỹ rất lo ngại về cuộc khủng hoảng hiện nay trong quan hệ với Nga và đang cân nhắc quay lại chính sách hợp lý để tránh nổ ra chiến tranh hạt nhân.
Theo Daily Beast, cả 2 tên lửa do phòng không Syria bắn ra đều trượt mục tiêu.
Cựu đặc vụ CIA Philip Giraldi nhận định vụ không kích Syria của Mỹ và các đồng minh được lên kế hoạch dựa trên tin tức tình báo sai, nhưng liên minh quân sự này vẫn vội vàng phát động vụ không kích.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tuyên bố “nhiệm vụ hoàn thành” sau vụ tấn công Syria cùng đồng minh Anh và Pháp. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thực tế ông Trump không thay đổi được điều gì ở Syria, ngoại trừ hoàn thành những gì ông đã tuyên bố.
Bên trong nơi sản xuất tên lửa Tomahawk dùng tấn công Syria.
Đối với Israel, cuộc không kích của liên quân Anh-Pháp-Mỹ nhằm vào Syria đêm 13/4 (theo giờ địa phương) không giúp họ cải thiện chút nào tình thế hiện nay.
Theo chuyên gia Bronk, phòng không Syria có vẻ đã "bắn mò". Còn nếu tên lửa được nhắm tới mục tiêu rõ ràng thì chúng có vẻ đã thất bại trong quá trình cơ động tới các mục tiêu này.
Một điểm rất đáng chú ý nhưng lại không được đề cập cụ thể trong đánh giá kết quả chiến dịch tấn công Syria của liên quân đó là sự xuất trận lần đầu tiên của hai loại vũ khí mới.
Ynet News cho rằng, S-300 không còn được xem là một mối đe dọa “không thể vượt qua” như 10 năm về trước.
Cuộc tấn công của Mỹ, Anh và Pháp lần này, mặc dù quy mô lớn hơn nhiều so với cuộc tấn công vào sân bay Shayrat của Syria năm ngoái, nhưng gây thiệt hại không đáng kể cho Syria.
Theo Mỹ, phòng không Syria không chỉ đánh chặn thất bại tên lửa liên quân mà còn tiếp tục khai hỏa dù đợt không kích đã kết thúc, có thể đã bắn nhầm cả vào mục tiêu dân sự.
Tâm điểm