*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đại diện Syria đã mang theo 3 bản Hiến chương LHQ, yêu cầu Tổng thư ký chuyển tới đại diện 3 nước liên quân nhằm để "nhắc nhở, hạn chế sự thiếu hiểu biết, bạo lực".
Trong vòng 3 tuần qua, thế giới đã chứng kiến nhiều bước đi trái ngược của chính quyền Mỹ liên quan đến cuộc xung đột ở Syria.
Ngày 8/4, Đô đốc Hải quân Mỹ Michelle Howard khẳng định việc nước này phóng tên lửa hành trình nhằm vào một căn cứ không quân ở Syria đã đạt được mục tiêu phá hủy phương tiện phát tán vũ khí hóa học và quân đội Mỹ sẵn sàng thực hiện các đợt tấn công tiếp theo nếu cần thiết.
Bộ quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk của Mỹ đêm 6/4 nhằm vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria là "kém hiệu quả".
Đây là hành động cụ thể đầu tiên từ Nga, sau khi Điện Kremlin lên án vụ Mỹ bắn tên lửa vào căn cứ không quân al-Shayrat của Syria là "xâm lược một quốc gia có chủ quyền".
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết Nga đã được thông báo về vụ tấn công Syria tối 6/4 của Mỹ "thông qua một loạt cuộc trao đổi".
Tối 6/4, hai tàu khu trục Mỹ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ không quân al-Shayrat của quân chính phủ Syria ở gần thành phố Homs.
Tâm điểm