Muốn từ chức vì thua Việt Nam, sếp cũ của Kiatisuk nhận quyết định bất ngờ

Tiểu Mã |

Trưởng đoàn bóng đá nữ xứ Chùa Vàng và cũng là sếp cũ của Kiatisuk từng muốn từ chức vì để thua Việt Nam song bà vừa chính thức được LĐBĐ Thái Lan giữ lại.

Ở SEA Games 29, ĐT nữ Thái Lan đã để mất chức vô địch vào tay Việt Nam và đây là nguyên nhân khiến bà Nualphan Lamsam tuyên bố sẽ từ chức sau 6 năm giữ cương vị là Trưởng đoàn bóng đá nữ xứ Chùa Vàng.

Thế nhưng thay vì chấp nhận nguyện vọng của bà Nualphan Lamsam, LĐBĐ Thái Lan (FAT) lại ra quyết định bất ngờ khi tiếp tục bổ nhiệm bà làm trưởng đoàn, với mục tiêu hỗ trợ để đưa bóng đá nữ Thái Lan giành vé tham dự VCK World Cup nữ 2019, diễn ra tại Nga.

Ngày 27/9, chủ tịch FAT - Somyot Poompunmuang đã ra thông báo chính thức về tương lai của Nualphan Lamsam: "Chúng tôi từng đồng ý để HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan từ chức nhưng với trường hợp của trưởng đoàn ở ĐT nữ lại hoàn toàn khác.

Chúng tôi đã thảo luận với bà Nualphan Lamsam và đi đến thống nhất rằng bà vẫn sẽ đảm nhận vai trò là Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan để hướng tới hai mục tiêu quan trọng là giải vô địch châu Á 2018 ở Jordan và sau đó sẽ là giành suất dự VCK World Cup nữ 2019 tại Nga".

Muốn từ chức vì thua Việt Nam, sếp cũ của Kiatisuk nhận quyết định bất ngờ - Ảnh 1.

Bà Nualphan Lamsam sẽ tiếp tục là Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan sau thất bại ở SEA Games.

Như vậy có thể khẳng định bà Nualphan Lamsam vẫn sẽ được FAT tin tưởng tuyệt đối dù bóng đá nữ Thái Lan đã đánh mất ngôi hậu ở SEA Games 29. Đáng chú ý, bà Nualphan Lamsam chính là một nữ doanh nhân nổi tiếng xứ chùa Tháp và chính là Chủ tịch của CLB Port FC – nơi mà HLV Kiatisuk vừa quyết định từ chức.

Sau khi Kiatisuk từ chức, tờ báo FOX Sports Asia đặt nghi vấn rằng chính bà Nualphan Lamsam đã gây sức ép để Zico Thái phải rời khỏi đội bóng nhưng sự thật của câu chuyện này vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại