Muốn phục hưng Old Trafford, Solskjaer cần sức mạnh từ một Quỷ đỏ từng thất bại

KDN |

Cựu danh thủ Man United này từng thất bại thảm hại khi thử sức với vai trò HLV. Nhưng ông vẫn đủ sức để trở thành người hỗ trợ đắc lực cho Solskjaer.

Một trong những yếu tố nhất dẫn đến thành công của thể thao Mỹ đó chính là có được một giám đốc thể thao đúng nghĩa. Có thể thấy điều đó qua việc các đội bóng bóng bầu dục và bóng chày áp dụng mô hình đó và giờ lan sang bóng đá. Thật quan trọng khi có được một người thường xuyên có mặt và định hướng được cho CLB dù cho HLV có là ai đi nữa.

Bóng đá Anh hiện tại cần nhiều các cựu cầu thủ ở các vị trí quan trọng trong BLĐ hơn nữa vì nhiều người trong số các nhân vật chủ chốt của đội bóng chưa hề đá bóng ngày nào. Vì vậy, họ không thể nắm bắt được tâm lý cầu thủ cũng như những quy luật của bóng đá.

Hãy đặt ra một câu hỏi: Có bao nhiêu giám đốc thể thao ở Premier League từng thi đấu cho CLB cũ? Không có nhiều lắm. Trong khi ở Châu Âu và một số CLB ở Mỹ, có rất nhiều GĐTT từng thi đấu cho CLB cũ của mình. Nhờ đó, họ nắm bắt được tinh thần của CLB, cũng như cách giao tiếp với NHM và văn hóa của CLB đó.

Muốn phục hưng Old Trafford, Solskjaer cần sức mạnh từ một Quỷ đỏ từng thất bại - Ảnh 1.

Gary Neville hiểu và sẵn sàng làm mọi thứ vì Man United

Sẽ rất tốt cho Solskjaer nếu anh có được một mối quan hệ tốt với phó chủ tịch Ed Woodward, nhưng có lẽ sẽ còn dễ dàng hơn cho ông khi có được một người đồng đội cũ ở trong BLĐ hoặc trong cương vị GĐTT.

Và rõ ràng, Gary Neville là người xứng đáng nhất cho vị trí này. Ông là một thương gia có uy tín và là một cựu cầu thủ có kinh nghiệm, đã từng dẫn dắt một đội bóng ở La Liga đó là Valencia.

Cho dù nhiệm kỳ của Gary Neville với Valencia thất bại nặng nề, điều quan trong là cựu danh thủ này vẫn rất am hiểu về Man United và bóng đá. Ông nắm được tính chất của CLB và điều gì giúp cho họ tiếp tục đạt được thành công.

Có một công thức như thế này: Nếu bạn ở bên cạnh nhưng người giỏi, bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt.

Chúng ta có thể thấy Chelsea dần trở nên hỗn loạn thế nào kể từ ngày Michael Emenalo ra đi. Chelsea dưới thời của Emenalo luôn có được một chính sách chuyển nhượng rõ ràng, đó là đem về những sao trẻ như Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne.

Cần phải nhớ rằng, chính Emenalo là người chịu trách nhiệm chính trong các thương vụ trên, những thương vụ đã giúp Chelsea vững vàng hơn trong những năm gần đây. Chính vì vậy, khi Emenalo ra đi, The Blue dần mất phương hướng.

Trong bóng đá nữ, mô hình khả dĩ nhất đó là trở thành một phần của một CLB nam nổi trội hơn như Manchester City, Juventus hay Lyon. Để làm được điều đó, chúng ta cần phải có nữ giới trong BLĐ để giúp xây dựng thương hiệu bóng đá nữ trong lòng các CLB.

Solskjaer đã có được 3 năm hợp đồng chính thức với Man United, Zinedine Zidane trở về Real Madrid. Trong khi đó, các huyền thoại như Frank Lampard và Steven Gerrard, những người đang bắt đầu sự nghiệp cầm quân của mình, có thể sẽ quay trở lại đội bóng cũ của mình bất cứ lúc nào.

Không có thêm nhiều Solskjaer ở các CLB Premier League khác đang tìm lại hào quang. Nhưng nếu thành công, ông chắc chắn sẽ tạo ra một xu hướng mới trong bóng đá Anh.

Muốn phục hưng Old Trafford, Solskjaer cần sức mạnh từ một Quỷ đỏ từng thất bại - Ảnh 2.

Gary Neville từng thất bại nặng nề khi làm HLV Valencia.

Bóng đá hiện đại đang mất dần sự trung thành. Tuy nhiên, cũng không thể nói rằng các cầu thủ ai cũng có thể cho thấy được sự trung thành của mình bằng việc trở thành một phần của CLB sau khi nghỉ hưu.

Nếu anh là một cựu cầu thủ, thì việc anh có thể trở thành 1 HLV của CLB hoặc một GĐTT hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc anh kết thúc sự nghiệp của mình thế nào ở CLB đó. Và đôi khi, chúng ta sẽ thấy được những trường hợp đau lòng như Iker Casillas: rời đi trong tủi hổ và nước mắt.

Solskjaer có lẽ sẽ khác, vì ông được mọi người ở sân Old Trafford yêu mến, và một phần nữa là vì ông đem về Mike Phelan, một người từng thuộc BHL của Sir Alex Ferguson trong nhiều năm. Ông đã là một phần máu thịt của CLB. Có nhiều HLV tài năng hơn ông, nhưng liệu có ai làm được như ông? Câu trả lời có lẽ là không.

Muốn phục hưng Old Trafford, Solskjaer cần sức mạnh từ một Quỷ đỏ từng thất bại - Ảnh 3.

Bộ đôi này sẽ phục hưng Man United?

Solskjaer đã đưa Paul Pogba và Marcus Rashford trở về phong độ cao, giúp Lindelof hay Luke Shaw tự tin hơn rất nhiều. Kỳ chuyển nhượng sắp tới sẽ là cơ hội để Man United bổ sung thêm những vị trí còn đang thiếu hụt nhân sự.

Khi ấy, Solskjaer rõ ràng cần Gary Neville giúp sức. Một người có thể cùng bàn bạc và hoạch định chiến lược với HLV trưởng sẽ giúp Quỷ đỏ tránh được những bản hợp đồng lãng phí tiền bạc như trong vài năm qua, xây dựng một nền móng tốt hơn trên con đường trở lại vinh quang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại