Muốn "nẫng" Rooney, ông chủ Mỹ làm người Trung Quốc nóng mặt

Lupo |

2 giải VĐQG của Trung Quốc và Mỹ đang cạnh tranh rất gay gắt trong việc mời chào các ngôi sao châu Âu.

Hôm qua, Merritt Paulson - ông chủ của đội bóng đang chơi tại MLS Portland Timbers - đã ngỏ ý muốn đưa tiền đạo Wayne Rooney sang Mỹ:

"Tôi nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thoải mái và đem lại nhiều điều lớn lao cho MLS. Gần đây, nước Mỹ đã đón chào nhiều cầu thủ có đẳng cấp không thua gì Rooney như Kaka, Pirlo, Villa, Lampard".

Muốn nẫng Rooney, ông chủ Mỹ làm người Trung Quốc nóng mặt - Ảnh 1.

Merritt Paulson bên chiếc cúp MLS.

Đáng chú ý, ông Merritt Paulson còn "nói kháy" bóng đá Trung Quốc khi cho rằng xứ sở đông dân nhất thế giới không phải là điểm đến trong mơ:

"Trung Quốc là một trong những đối thủ cạnh tranh với MLS, Nhưng quyết định cuối cùng vẫn là từ phía các cầu thủ. Họ sẽ chọn lựa xem nơi nào phù hợp nhất với phong cách sống của mình.

Đầu năm 2016, CLB Shanghai Shenhua từng đưa ra lời đề nghị lên đến 100 triệu bảng dành cho Rooney.

Tôi tin chắc Mỹ là điểm đến tốt hơn. Nếu là tôi, tôi sẽ không chọn Bắc Kinh hay đội bóng nào khác tại Trung Quốc. Ô nhiễm không khí là một vấn đề cực kỳ đáng lo ngại cho các cầu thủ ở đó, nó làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe".

Người Trung Quốc dĩ nhiên không thể hài lòng với nhận xét từ Merritt Paulson. Không ít CĐV tại nước này nhắc đến những vụ bạo lực gần đây để chứng minh rằng nước Mỹ không hẳn là an toàn với các cầu thủ đến từ châu Âu.

"Tại Mỹ, bóng rổ, bóng chày hay bóng bầu dục còn xếp trên bóng đá nhiều. Sang đó thi đấu chưa hẳn là tốt", một người hâm mộ ở Thượng Hải nhận xét.

Muốn nẫng Rooney, ông chủ Mỹ làm người Trung Quốc nóng mặt - Ảnh 3.

Rooney liệu có sang Trung Quốc thi đấu?

Tài khoản Unpredictable FY phản bác lại lời của Merritt Paulson: "Người ta cứ chỉ nhìn vào Bắc Kinh để đánh đồng cả Trung Quốc bị ô nhiễm. Trên thực tế không khí tại nhiều nơi khác tốt hơn nhiều".

Một CĐV khác bình luận: "Vài năm nữa khi rời Man United, Trung Quốc mới là nơi thích hợp cho Rooney chứ không phải Mỹ. Hãy nhìn vào giải futsal ở Ấn Độ với Ronaldinho, Giggs hay Paul Scholes. Sức hút của châu Á đang tăng dần và chẳng có lí do gì để MLS "nẫng" mất Rooney".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại