“Mưa án phạt” cho trận đấu giữa TPHCM và Đà Nẵng

Đình Thảo |

Hàng loạt các quyết định kỉ luật đã được Ban kỉ luật VFF đưa ra đối với những sai phạm ở vòng 19 NutiCafe V.League 2018, trong đó trận đấu giữa TPHCM và SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất nhận “mưa án phạt”.

Nặng nhất phải kể đến trường hợp thủ môn Lê Văn Hưng Với hành vi cố tình xâm phạm thân thể cầu thủ Matias Nicolas của TP.HCM, thủ thành của Đà Nẵng đã bị phạt 20 triệu đồng và treo giò 4 trận đấu kế tiếp.

Ngoài án phạt dành cho thủ môn Văn Hưng thì Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa cũng nhận án phạt 5 triệu đồng, đình chỉ 2 trận do có hành vi phản ứng với trọng tài

Có 4 thành viên khác của CLB Đà Nẵng chỉ nhận án phạt cảnh cáo nhắc nhở gồm là trợ lý Nguyễn Minh Dũng, HLV Nguyễn Minh Phương, chỉ đạo viên Nguyễn Quốc Hùng và cầu thủ Mạc Đức Việt Anh.

“Mưa án phạt” cho trận đấu giữa TPHCM và Đà Nẵng - Ảnh 1.

CLB Hà Nội nhận án phạt kịch khung với số tiền 70 triệu đồng do để xảy ra nhiều sự cố trong trận đấu với Nam Định. Ảnh: T.L

Về phía CLB TP.HCM, do không đảm bảo chất lượng băng ghi hình cho trận đấu này nên cũng bị phạt số tiền 7 triệu đồng.

Một án phạt khác cũng được xem là án phạt kỉ lục thuộc về CLB Hà Nội. Đội bóng của bầu Hiển bị phạt số tiền 70 triệu đồng do đã vi phạm công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu vì để xảy ra các tình trạng: bắn pháo sáng vào trong sân vận động; đốt pháo sáng trong sân; ném nhiều chai nước, vật lạ xuống sân; khán giả chạy xuống sân thi đấu và mang băng rôn có nội dung không phù hợp vào sân trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Nam Định. Cũng với vi phạm này, CLB Nam Định bị phạt 40 triệu đồng.

“Mưa án phạt” cho trận đấu giữa TPHCM và Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một CĐV quá khích chạy xuống sân trong trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định. Ảnh: T.L

Với hành vi cố tình xâm phạm thân thể ngoại binh Zeba Josip của HAGL, tiền đạo Patiyo của XSKT Cần Thơ cũng bị phạt số tiền 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại