MU và nhóm "Big Six" sẽ bị phạt nặng nếu muốn trở lại với Super League

PV/VOV.VN |

MU cùng các CLB còn lại trong nhóm "Big Six" sẽ gặp nhiều khó khăn nếu muốn trở lại với dự án Super League khi BTC Ngoại hạng Anh chuẩn bị đưa ra quy tắc mới để phạt nặng bất cứ đội bóng nào muốn "ly khai".

Chỉ ít ngày sau khi tuyên bố gia nhập giải đấu Super League do Chủ tịch Real Madrid - Florentino Perez đứng đầu, các đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh (nhóm "Big Six") đã tuyên bố rút lui khỏi dự án này trước sự phản đối mạnh mẽ từ các CĐV.

Dù vậy, khả năng nhóm "Big Six" trở lại với Super League trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra. Vì thế, BTC Ngoại hạng Anh chuẩn bị đưa ra quy tắc mới để phạt nặng bất cứ đội bóng nào muốn "ly khai".

Theo quy tắc mới đang được soạn thảo, bất cứ đội bóng nào muốn rời Ngoại hạng Anh để gia nhập giải đấu mới đều có thể bị "trục xuất" khỏi giải đấu số 1 nước Anh.

Ngoài ra, những CLB này cũng cũng đứng trước nguy cơ mất một phần quyền tự quyết trong việc chia tiền bản quyền truyền hình Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh cũng xem xét áp dụng mô hình 50+1 của Đức, cho phép CĐV có tiếng nói trong những quyết định quan trọng của đội bóng.

Trước khi có những hình phạt cho các CLB, Giám đốc Ngoại hạng Anh - ông Richard Masters - yêu cầu ông chủ các đội bóng ở "Big Six" phải rời vị trí tại giải Ngoại hạng Anh. Chủ tịch Chelsea - ông Bruce Buck - bị buộc thôi vị trí trong Uỷ ban Đề cử và Lương thưởng Ngoại hạng Anh.

Ferran Soriano (CEO Man City) và Vinai Venkatesham (CEO Arsenal) cũng không còn giữ những chức vụ trong nhóm Cố vấn Chiến lược của các CLB Ngoại hạng Anh./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại